Việt Nam: 100.000 người chết mỗi năm vì đột quỵ

Chủ nhật, 08/04/2012, 06:57
Trong số 200.000 trường hợp bị đột quỵ tại VN thì đã có trên 50% bị tử vong (khoảng 100.000 người chết/năm). Tỉ lệ tử vong của đột quỵ đứng hàng thứ 3 sau tai biến của tim mạch và ung thư.

Các tin khác

>> 1 tuần, 158 người chết vì tai nạn giao thông
>> Quảng Ngãi: 16 người bị mờ mắt, chết bí ẩn
>> Nghệ An: 10 năm, gần 200 người chết vì sốt rét
>> Chủ ngồi tù vì chó bắn chết người




Việt Nam khoảng 100.000 người chết/năm. Ảnh minh họa

 

Đây là thông tin được GSTS Lê Văn Thành, chủ tịch Hội phòng chống tai biến mạch máu não VN,  đưa ra tại hội nghị đột quỵ quốc tế tổ chức tại Huế ngày 6-4.

Hiện nay ở VN đa số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não vẫn được chăm sóc, điều trị theo phương pháp truyền thống. Nhiều bệnh nhân đột quỵ đáng lẽ được cứu sống, nhưng do đến bệnh viện quá muộn hoặc tưởng bị trúng gió nên cứ để ở nhà cạo gió, dẫn đễn nhiều cái chết oan uổng.

Hiện trong cả nước mới chỉ có 16 đơn vị điều trị đột quỵ tại các bệnh viện, so với dân số hơn 85 triệu dân VN là con số quá khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh đột quỵ.

Do đó, cần sớm thành lập thêm nhiều đơn vị đột quỵ tại các bệnh viện (loại 1 và 2) để kịp thời khám, điều trị bệnh đột quỵ.
 

Theo 24h

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn