Rác lềnh bềnh trên kênh Nhiêu Lộc

Chủ nhật, 08/04/2012, 12:31
Dự án nâng cấp hệ thống thoát nước, chỉnh trang cảnh quan bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, TP.HCM đang trong giai đoạn hoàn thành toàn tuyến. Bờ kênh đoạn từ Q.Tân Bình đến Q3 đã được cải tạo, trồng hoa cây cảnh dọc hai bên rất đẹp.

Các tin khác

>> TP.HCM: Hoàn thành dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước 25/6
>> TP HCM: Đổ rác bậy... vì còn làm thêm kiếm sống?
>> TP.HCM: Sông, kênh rạch đang bị “bóp nghẹt”
>> 50% lượng thực phẩm bị vứt vào sọt rác mỗi ngày


Rác, lục bình đầy mặt kênh
 

Tuy nhiên dưới lòng kênh, nhất là khu vực Q.3 mặt nước lềnh bềnh rác, đóng thành tảng lớn nổi trên mặt nước hoặc tấp vào ven bờ, vừa mất vệ sinh vừa phản cảm với không gian xung quanh đã được hoàn thiện cảnh quan, trồng cây xanh, bãi cỏ.
 

Rác tấp vào ven bờ, bốc mùi hôi
 

Những bè rác này theo con nước lớn – ròng cứ trôi dật dờ ở đoạn kênh từ Q.3 lên Tân Bình và ngược lại. Theo phản ánh của một số người dân địa phương, trước đây kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè có công nhân vệ sinh vớt rác trên sông, nhưng thời gian gần đây không thấy. Đề nghị Cty vệ sinh môi trường, chính quyền địa phương cắt cử lực lượng thường xuyên tổ chức vớt rác nổi trên sông, giữ gìn cảnh quan tuyến kênh luôn sạch đẹp.
 

Không được vớt đi, thế nên theo con nước lớn - ròng, rác cứ lềnh bềnh mãi trên  mặt kênh


Theo CATP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn