Quan tài độc đáo của bộ tộc bí ẩn

Thứ sáu, 18/05/2012, 12:01
Cất xương người chết trong thân cây và chum đất nung là cách thức giữ gìn di cốt của một bộ tộc mà giới khoa học chưa từng biết tại Campuchia.

>> Giới trẻ chụp ảnh nude: "trào lưu hot"
>> Ba của "bé gái gây cháy" không dám mặc đẹp vì sợ...cháy
>> Sau tiệc, thiếu nữ bị bạn Facebook hãm hiếp


Quan tài độc đáo của bộ tộc bí ẩn
 
Được tìm thấy trên các vách đá cheo leo thuộc dãy núi Cardamom tại Campuchia, những thân gỗ chứa di cốt là di sản của một tộc người tại Campuchia mà các nhà khoa học chưa từng biết. Các nhà nghiên cứu phát hiện những quan tài như thế này từ năm 2003. Người xưa đã khoét gỗ trong các thân cây rồi đặt xương vào bên trong.
 


Nhiều quan tài được xếp thành hàng trong khe của một vách đá tại Phnom Pel, Campuchia. Những chiếc quan tài được làm từ thân cây và có niên đại khoảng 700 năm.
 


Ngoài ra các nhà khoa học còn tìm thấy những chum đất nung chứa xương người. Chiều cao của những chiếc chum này vào khoảng 50 cm.
 


Các nhà khoa học khẳng định người xưa bỏ xương vào chum sau khi xác chết phân hủy hoặc sau khi các con thú ăn hết thịt của người chết.
 


Di cốt trong các quan tài thuộc về những người từng sống trong thời kỳ thoái trào của đế quốc Khmer.
 


Các chuyên gia thừa nhận rằng có thể họ sẽ không bao giờ xác định được nguồn gốc của di cốt trong thân cây và chum đất nung tại Campuchia. Họ thuộc về một tộc người mà chúng ta chưa từng biết và sẽ không bao giờ biết.

Theo Vnexpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn