Sạt lở ven sông Hồng dọa “nuốt” nhà dân

Thứ năm, 02/08/2012, 09:22
Sáu hộ gia đình ven sông Hồng thuộc địa phận P.Chương Dương, Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang có nguy cơ mất nhà vì nằm trong khu vực bị sạt lở. Theo UBND P.Chương Dương, hiện tượng sạt lở tại khu vực ven sông Hồng bắt đầu xảy ra từ cuối tháng 7 vừa qua.
 
Cả bốn người ở nhà số 12, ngách 639/6/5 Bạch Đằng, P.Chương Dương, Q.
Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đi nơi khác ở do nhà bị sạt lở một phần móng
 
Trong sáu căn nhà nói trên, có ngôi nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Thanh tại số 12 ngách 639/6/5 Bạch Đằng đã bị kéo trôi một phần móng nhà. Theo UBND quận Hoàn Kiếm, nhà ông Thanh đã bị nước cuốn sâu vào 1,2m, cuốn dọc theo chiều dài tới 3,7m, diện tích còn lại nằm trên diện tích đất lở thẳng đứng có khả năng sập bất cứ lúc nào.
 
Năm căn nhà còn lại có nguy cơ sạt lở nằm ở khu vực ngõ 661 phố Bạch Đằng. Ông Nguyễn Quốc Hoa, phó chủ tịch UBND Q.Hoàn Kiếm, cho biết tất cả hộ gia đình này đều thuộc diện phải di chuyển ngay theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
 
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hà Nội, mực nước trên sông Hồng đang dâng cao từ 1-2m do các thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang xả lũ nên tình hình sạt lở ven sông diễn ra hết sức phức tạp.
 
Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành thông báo cho người dân dọc hai bên sông, các chủ đầu tư và đơn vị có công trình đang thi công ven sông, chủ các phương tiện vận tải thủy biết thông tin trên để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và phương tiện.
 
Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến mực nước trên sông để đối phó và xử lý kịp thời các tình huống...
 
 
Theo Tuoitre

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn