Dùng tàu cá “ngụy trang” nửa tạ thuốc nổ đưa qua Vịnh Cát Bà

Thứ hai, 24/12/2012, 13:42
Lợi dụng đêm tối rét mướt, tàu đánh cá HP 90339 nổ máy tăng tốc định vọt qua khu vực vịnh Cát Bà (Hải Phòng). Tuy nhiên, hành vi mờ ám của chiếc tàu đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng chặn đứng thu tại chỗ 50kg thuốc nổ được “ngụy trang” kín đáo.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, rạng sáng 21/12, tại khu vực Vịnh Cát Bà (Hải Phòng) tổ tuần tra kiểm sát của Đồn biên phòng Cát Bà gồm 5 chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Hữu Đức phụ trách đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một tàu cá “thoắt ẩn thoắt hiện” trong đêm tối.

 2 đối tượng bị bắt giữ..

Thấy dấu hiệu bất thường, các chiến sĩ đã tổ chức áp sát, khống chế, kiểm tra “nóng” tàu đánh cá HP 90339 TS do Bùi Văn Nam, (SN 1962) trú tại Tổ dân phố 16 thị trấn Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng làm chủ cùng 2 đối tượng là Hoàng Văn Vũ (SN 1985) và Bùi Văn cường (SN 1978) cùng trú tại thị trấn Cát Bà - Cát Hải.

Qua kiểm tra, các chiến sĩ đã phát hiện trên phương tiện tàng trữ trái phép một khối lượng lớn thuốc nổ, kíp nổ và dây cháy chậm được “ngụy trang” kín đáo.

 50kg thuốc nổ cùng các phụ kiện lắp ráp bị tuồn "hụt" vào đất Cảng.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản bắt giữ và dẫn giải các đối tượng cùng tang vật về Đồn biên phòng Cát Bà để điều tra, xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những vụ tàng trữ trái phép vật liệu nổ bị lực lượng phát hiện có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Cát Hải. Tổng số tang vật gồm 50 kg thuốc nổ, 69 kíp nổ và 272 đoạn dây cháy chậm mỗi đoạn dài khoảng 04 cm.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn