Thảm án cướp của, giết chết 3 người trong một gia đình

Thứ hai, 24/12/2012, 14:40
Vào 20h30 tối qua (23.12), tại nhà ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941, ở số nhà 5/14, ngách 9, phố Doãn Khuê, tổ 17, P.Phúc Khánh, TP.Thái Bình), người dân sau khi phá cửa đã phát hiện ông Tòa cùng vợ là Đoàn Thị Cún (SN 1949) và con gái là Nguyễn Minh Tâm (SN 1980) bị giết chết rất dã man.
 
 Ngôi nhà (lan can màu vàng) xảy ra án mạng thảm khốc.

Ông Tòa bị hung thủ đập vào đầu và bị dây cua-roa thắt cổ chết trên giường ngủ ở tầng 1. Bà Cún và chị Tâm chết ở tầng 2. Bà Cún bị hung thủ đập và dùng dây diện thoại thắt cổ chết; chị Tâm bị đập chết.

Hung thủ dùng chân tủ để đập các nạn nhân. Tài sản bị kẻ thủ ác lấy đi gồm: 1 xe máy Wave, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động.

Được biết, ngôi nhà trên đã đóng cửa im ỉm trong suốt ngày chủ nhật nên người dân đã sinh nghi có chuyện chẳng lành.

 
 Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường

Nhận được thông tin, lực lượng công an ngay lập tức vào cuộc. Đến 1h ngày 24.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp kẻ thủ ác gây ra thảm án trên là Lê Thanh Đại (SN 1981, thường trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng).

Đại có 2 tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù hồi tháng 8.2012, thuê nhà trọ tại khu vực cầu Đen (phường Phúc Khánh) và có quan hệ tình ái với nạn nhân Tâm. Đại đã bị cảnh sát điều tra bắt khi đang ở nhà nghỉ Hưng Thuyết (thuộc xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

 
 Hung thủ Lê Thanh Đại (ảnh do Cơ quan CSĐT cung cấp).


Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Laodong

Các tin cũ hơn