Được nhờ đếm 80 triệu, thiếu nữ Hà Nội cướp luôn

Thứ năm, 03/01/2013, 16:17
Loá mắt trước số tiền được nhờ đếm hộ, Trần Thị Thương (19 tuổi, ở Hà Nội) nổi máu tham, liền dùng dùi cui và bình xịt hơi cay tấn công người đàn ông nhờ đếm tiền để cướp.

Ngày 3/1, công an quận Ba Đình - Hà Nội đã điều tra, bắt Trần Thị Thương (19 tuổi, ở xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại số nhà 46, ngách 173/63 phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội.

chiem doat tai san

 Ảnh minh họa

Tại cơ quan công an, Thương khai nhận được ông Phạm Văn Huấn (SN 1965, ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; hiện trú tại phố Hoàng Hoa Thám) nhờ đếm hộ tiền.

Thấy số tiền quá lớn, lợi dụng lúc ông Huấn không để ý, Thương đã dùng dùi cui điện và bình xịt hơi cay tấn công để cướp.

Bước đầu đấu tranh làm rõ vụ cướp hi hữu trên, cơ quan công an lại phát hiện số tiền mà ông Huấn nhờ Thương đếm là do ông Huấn mua bán trái phép chất ma tuý mà có.

Khám nơi ở của ông Huấn sau đó, lực lượng công an đã thu giữ 4,43 gam ma tuý tổng hợp.

Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn