Bị đâm thủng gan, đứt đại tràng…vì ngồi nhầm xe ở quán ốc

Chủ nhật, 06/01/2013, 13:47
Ngày 6/1, nguồn tin từ BV Kiến An, cho biết, bệnh nhân Lã Viết Thanh Tùng (SN 1992, ở Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã được cứu sống sau khi bị đâm thấu gan, đứt đôi đại tràng…

Chị Đỗ Thị Hồng (SN 1972, mẹ bệnh nhân Tùng) chưa hết bàng hoàng kể lại: Lúc 22h30 ngày 31/12/2012, Tùng đang ngủ thì có 2 bạn cùng thôn đi xe máy, rủ sang xã Giang Biên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (là xã giáp ranh với xã Dũng Tiến) uống rượu ốc.

Tại đây, nhóm bạn của Tùng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã Giang Biên. Nhóm Tùng vào một quán ốc ven đường, khi chờ chủ quán sắp xếp chỗ ngồi, Tùng mỏi chân nên ngồi nhờ trên chiếc xe máy dựng ở đó thì bất ngờ bị một đối tượng kiếm cớ gây sự. Chưa kịp hiểu sự tình thì Tùng bị đối tượng đó vung dao đâm trọng thương rồi bỏ trốn.

bi dam

Tùng đang được điều trị tại Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng

Khoảng 0h30 ngày 1/1, Tùng được mọi người đưa vào bệnh viện Kiến An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng phần bụng, có nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân tụt huyết áp, thở nhanh, da tái, vã mồ hôi, có 1 vết thương khoang liên sườn 7-8 bên phải thành trước ngực  dài 5cm đã được khâu cầm máu tại BV huyện Vĩnh Bảo. Ngoài ra bệnh nhân còn bị vết đâm thấu khớp gối và cánh tay.

Sau khi làm các xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ tiến hành hội chẩn cấp cứu toàn bệnh viện, xác định nạn nhân bị sốc mất máu cấp do vết thương gan lớn. Bệnh nhân nhanh chóng được nâng huyết áp, truyền dịch, truyền máu và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc bệnh viện Kiến An, phụ trách kíp mổ cho biết: “Khi mở ổ bụng, thấy ngoài vết đâm thấu gan, bệnh nhân còn bị đứt đôi đại tràng ngang, rách tá tràng, đứt động mạnh thân đốt sống. Bệnh nhân được khâu vết thương gan cầm máu, khâu vết thương tá tràng và làm hậu môn nhân tạo.

Trong 6 giờ phẫu thuật, cấp cứu và điều trị tích cực, nạn nhân phải truyền 3.500ml máu. Đây là ca bệnh nặng, tiên lượng xấu do bệnh nhân sốc tổn thương nhiều cơ quan, mất máu cấp, thời gian phẫu thuật kéo dài quá mức”.

Tuy nhiên, với chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và tinh thần làm việc hết lòng vì người bệnh, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, bệnh nhân đã được cứu sống. Sau gần 3 ngày hồi sức tích cực, kết hợp điều trị khánh sinh, sức khỏe bệnh nhân đã tiến triển tốt.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Vĩnh Bão phối hợp với công an huyện Tứ Kỳ - Hải Dương điều tra làm rõ.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn