Gặp họa từ việc... trúng xổ số

Thứ hai, 14/01/2013, 07:09
Vừa trúng sổ xố, Nguyễn Văn Tính (49 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) tổ chức ăn nhậu và đánh bài ăn tiền cùng bạn bè thì bị Công an ập vào bắt quả tang. Bị bất ngờ, các con bạc trốn ra phía cửa sau của căn hộ leo qua lan can định trườn xuống tầng dưới tẩu thoát nhưng bị trượt tay ngã xuống đất...

Ngày 12/1, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng: Nguyễn Văn Tính (49 tuổi, ngụ phường 2, quận Tân Bình), Cát Thanh Hải (34 tuổi, ngụ ấp 3, huyện Bình Chánh), Đinh Quốc Thanh (43 tuổi, ngụ phường 1, quận Tân Bình), Hà Thế Tác (30 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), Vương Đình Hải (33 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi đánh bạc.

Như tin đã đưa, khoảng 16h15 ngày 10/1, nhận được tin của người dân tại lầu 4, lô 1A, chung cư K300 (đường Quách Văn Tuấn, phường 12, quận Tân Bình) đang tổ chức đánh bài (đánh phỏm) với số tiền ăn thua lớn, các trinh sát tiến hành kiểm tra.

chung cu
Chung cư K300 nơi ba con bạc leo lan can trốn qua nhà bên cạnh tẩu thoát gặp nạn.

Khi ập vào căn phòng số 403, lô 1A, trinh sát phát hiện hơn 10 con bạc đang say sưa sát phạt. Bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng, các con bạc vơ tiền cất vào túi rồi xô các trinh sát bỏ chạy.

Ba người gồm: Phan Văn Như (49 tuổi, quê Hải Dương), Nguyễn Huy Thường (41 tuổi, quê Hải Dương) và Cát Văn Thuận (33 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đã trốn ra phía cửa sau của căn hộ leo qua lan định trườn xuống tầng 3 tẩu thoát nhưng bị trượt tay ngã xuống đất.

Như chết tại chỗ, Thường chết trên đường đi cấp cứu và Thuận bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị.

Lời khai của các con bạc bị tạm giữ tại Công an quận Tân Bình cho thấy, hôm đó Tính vừa trúng số nên họ tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè và đem bài ra chơi đánh phỏm ăn tiền thì bị Công an bắt quả tang.

Theo CAND

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn