Hội Hoa Xuân 2013: Mang hơi thở làng quê đến đô thị TPHCM

Thứ tư, 06/02/2013, 13:41
Tối 5-2, Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TPHCM khai mạc Hội Hoa Xuân (HHX) Quý Tỵ 2013 với chủ đề Dáng đứng Việt Nam tại Công viên Tao Đàn (quận 1).

Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết HHX quy tụ hơn 8.000 hiện vật đặc sắc ở các địa phương, vùng miền như TPHCM, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Đặc biệt, có bộ sưu tập lan rừng, sứ lai tạo với hơn 50 giống khác nhau và một số loại kiểng, xương rồng mới lạ lần đầu tiên tham gia HHX. Ngoài ra, còn có sự góp mặt của các nghệ nhân bonsai Indonesia và Hàn Quốc. Một trong những điểm đặc biệt nữa là sự xuất hiện của ruộng bậc thang, góp phần đem hơi thở làng quê đến đô thị TPHCM.

hoi hoa xuan

 Các bạn trẻ ngắm bộ sưu tập lan vũ nữ tại Hội Hoa Xuân 2013 Ảnh: QUỐC THẮNG

HHX Quý Tỵ 2013 diễn ra trong 12 ngày (từ ngày 5 đến 16-2). Ngoài những hiện vật trưng bày, người dân còn có thể thưởng thức các chương trình văn hóa nghệ thuật, biểu diễn thư pháp, trà đạo, đờn ca tài tử. Giá vé vào cổng là 20.000 đồng. Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TPHCM đã tặng 1.000 vé vào cổng cho những công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

Theo NLD

Các tin cũ hơn