Chen chân “vay nợ” bà Chúa kho đầu năm

Thứ ba, 19/02/2013, 07:24
Hàng nghìn người đổ xô về khu Cô Mễ, xã Vũ Ninh, TP Bắc Ninh – nơi có Đền Bà Chúa kho nổi tiếng để “vay nợ” dịp đầu năm. Mong cho một năm làm ăn thịnh vượng. Tuy nhiên, lợi dụng chỗ đông người, không ít kẻ cắp đã chen lấn, xô đẩy để múc túi và điện thoại di động.

Tháng giêng là tháng của lễ hội, tháng của ăn chơi và cầu may đầu năm. Đối với giới kinh doanh, buôn bán trong cả nước những ngày đầu năm này là dịp để họ đổ về Đền Bà Chúa kho vay nợ, mong có một năm làm ăn buôn bán thuận chiều xuôi gió.

Cả xã Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) lại nhộn nhịp hơn cả, trong một ngày theo Ban quản lý khu đền ước tính có khoảng vài nghìn người đổ về đây cầu may. Mặc dù ngay từ những ngày đầu Ban quản lí khu di tích đã phát loa cảnh báo những người đến hành hương cần cẩn trọng giữ đồ đạc, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều du khách thập phương bị móc túi, mất điện thoại di động trong lúc chen lấn tiến về khu đền chính.

Chị Phùng Hương Giang, quê ở Thanh Liêm, Hà Nam cũng giống như nhiều du khách khác đã bị mất chiếc ví, mặc dù cầm ở tay nhưng trong khi đội lễ chen vào dòng người đông đúc đã bị kẻ gian cướp trắng trợn nhưng không làm gì được.

“Tôi  có hô to nhưng cũng chẳng ai bắt được vì người quá đông, chỉ chen để đit thôi đã đủ mệt rồi. Những đứa cướp giật là những thanh niên to khỏe chạy nhanh, tôi có báo với an ninh tại khu đền nhưng chưa bắt được” chị Giang kể lại.

Theo quan sát của phóng viên, do dòng người đổ về đền Bà Chúa kho mỗi lúc một đông nhiều gia đình cho con nhỏ đi cùng đã không thể tiếp tục lên đền do quá đông người chen lấn.

Một số hình ảnh ghi lại cảnh chen lấn và xô đẩy lên đền Bà Chúa kho:

Ba Chua Kho

Dòng người đông đúc tiến vào trong đền Bà Chúa kho mỗi lúc một đông.

Ba Chua Kho

Mỗi người kèm theo mâm lễ trên đầu.

Ba Chua Kho

Chịt kín cổng vào.

Ba Chua Kho

 Ba Chua Kho

Ba Chua Kho

Nhiều gia đình có con nhỏ không thể chen vào trong đành ngồi nghỉ ở ngoài.

Ba Chua Kho

 Ba Chua Kho

 Ba Chua Kho

 Ba Chua Kho

Ba Chua Kho

Ra về mỗi người "vay" bà Chúa kho một túi lộc.


Theo GDVN

Các tin cũ hơn