Chống ùn tắc giao thông năm 2013: Sẽ tập trung xây cầu

Thứ bảy, 23/02/2013, 14:43
Năm 2013, Sở GTVT Hà Nội sẽ triển khai xây 34 cầu vượt sông, 15 cầu vượt cho người đi bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.
Cầu vượt
Cần có nhiều hơn những cây cầu vượt như thế này. Ảnh: Bình An

Theo ông Nguyễn Xuân Tân -  Phó GĐ Sở GTVT  Hà Nội - trong năm 2013,  sở sẽ hoàn thành dứt điểm các dự án giao thông quan trọng gồm: Quốc lộ 32 (đoạn Cầu Diễn - Nhổn), hợp phần vành đai 2 thuộc dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, đường Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng (đã thông xe), đường Văn Cao - Hồ Tây, đường Kim Mã - Trần Phú...

Tiếp tục triển khai xây các cầu vượt kết cấu thép lắp ghép tại các nút giao có mật độ giao thông cao như Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt, Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Kim Mã...

Nghiên cứu phương án xây cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch kết hợp với chỉnh trang tuyến Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ cầu Trung Tự đến nút giao Lương Định Của); xây cầu vượt tại nút giao Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn...

Ngoài ra, sở sẽ tập trung xây 34 cầu trong nhóm cầu yếu vượt sông góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương như cầu Hậu Xá, cầu Ngọc Hồi... và 15 cầu vượt cho người đi bộ.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Bộ GTVT và các quận, huyện, thị xã triển khai các công trình do bộ đầu tư như dự án Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên, cầu Nhật Tân và đường nối Nhật Tân - Nội Bài...

Theo Laodong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn