Theo đó ngày 23/1 còn 1.771 chỗ phổ thông, 304 chỗ thương gia; ngày 24/1 còn 4 chỗ phổ thông, 405 chỗ thương gia; 25/1 còn 449 chỗ hạng thương gia; ngày 26/1 còn 287 chỗ phổ thông, 719 chỗ hạng thương gia; ngày 27/1 còn 1.093 chỗ phổ thông, 727 chỗ thương gia; ngày 28/1 còn 1.212 chỗ phổ thông, 748 chỗ thương gia; ngày 29/1 còn 2.093 chỗ phổ thông, 600 chỗ thương gia; ngày 30/1 còn 1.980 chỗ phổ thông, 386 chỗ thương gia. Chặng TP.HCM ra Đà Nẵng cũng còn trống rất nhiều ghế.
![]() |
Người dân đang hướng tới dịch vụ máy bay giá rẻ để phù hợp với túi tiền của mình thay vì mua vé đắt của VNA |
Cũng chung cảnh này, tàu lửa cũng đang bị tồn hàng nghìn vé. Trao đổi trên tờ Vnexpress, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn, cho biết thời điểm này của các năm trước vé tàu đã được bán hết. Nhưng năm nay tốc độ bán chậm hơn, hiện còn tồn 9.000 vé đi tất cả các ga ngày 20-22/1 và 29/1.
Ngoài ra, còn 4.000 ghế phụ trên tàu Thống Nhất số chẵn trong các ngày cao điểm 20-23/1 đi các ga từ Quảng Ngãi trở ra. Chiều đi vào sau Tết còn 12.000 vé chủ yếu ở các ga từ Hà Nội đến Thanh Hóa vào TP HCM.
Phía đầu Hà Nội, tốc độ bán vé tàu tại ga Hà Nội cũng chậm hơn năm trước. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó ga Hà Nội cho biết, năm nay ga bán vé tàu Tết khá sớm và ngày nghỉ dài nên hành khách mua vé đi trải đều các ngày trước Tết. Tuy nhiên, lượng vé tàu đi chặng ngắn bán chậm hơn các năm trước, vé tàu sau Tết hiện còn khá nhiều.
Có nhiều lý giải cho việc tồn vé vào đúng thời điểm đáng ra phải là ‘cháy hàng’ mới đúng. Theo nhiều khách hàng trước hết là vì giá vé tàu ngày thường đã khá cao, dịp Tết lại tăng thêm đến 10% nên họ có xu hướng chuyển đi máy bay giá rẻ hoặc ôtô đường dài.
Thực tế, giá vé tàu TP HCM - Hà Nội dịp cao điểm 20 đến 29 tháng Chạp thấp nhất là 1,5 triệu đồng và cao nhất lên tới 2,1 triệu đồng, trong khi nhiều hãng xe chất lượng cao lấy giá khoảng 800.000 đồng - 1 triệu đồng, vé máy bay các hãng từ TP HCM ra Hà Nội cũng khoảng 2,3 - 2,8 triệu đồng một vé dịp trước Tết.
Còn giá vé máy bay chi phí cao hơn một chút nhưng cộng với các phí vận chuyển ra sân bay cũng tốn kém, trong khi các doanh nghiệp khó khăn, thưởng Tết không có nên nhiều người đã chọn cách không về quê ăn Tết.
Tuy nhiên, lý giải về giá vé cao, tồn vé nhưng không thể giảm trên tờ Tuổi trẻ, ông Đinh Văn Sang, phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho rằng: “Chúng tôi không thể hạ giá vé được vì sẽ khó giải quyết về quyền lợi đối với những người đã bỏ tiền mua vé cách đây 3-4 tháng. Bên cạnh đó, hệ thống thiết bị in ấn vé đã định sẵn chương trình trong máy tính về giá vé các loại nên cũng khó thay đổi”.
Và người tiêu dùng đã chọn cách một là không tham gia giao thông, hoặc có thì chọn phương thức nào rẻ nhất là điều dễ hiểu cho việc vì sao năm nay vé tàu và hàng không tồn nhiều đến vậy.
Theo Đất Việt