Ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á nhìn từ trên cao

Thứ hai, 03/03/2014, 10:06
Chùa Bái Đính (Ninh Bình) có quần thể kiến trúc đồ sộ, tọa lạc trên khuôn viên 700ha với 20 hạng mục và đang nắm giữ nhiều kỷ lục Việt Nam.

Ninh Binh

Được khởi công năm 2004, đến giữa năm 2008, chùa Bái Đính khánh thành giai đoạn 1 và dự kiến hoàn thành tổng thể vào năm 2015. Đây không chỉ là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam mà còn được xem là chùa lớn nhất Đông Nam Á.

Ninh Binh

Đây là ngôi chùa lớn và sở hữu nhiều kỷ lục ở Việt Nam. Năm 2010, chùa Bái Đính là nơi tổ chức Đại lễ cung nghinh xá lợi Phật đầu tiên từ Ấn Độ về Việt Nam.

Ninh Binh

Bức tượng tạo hình Phật bằng đồng, nặng 80 tấn, an vị trên ngọn đồi của chùa Bái Đính được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam - Vietkings công nhận là tượng Di Lặc lớn nhất nước. Đây là một trong 5 kỷ lục mới của chùa Bái Đính.

Ninh Binh

Phía ngoài điện Pháp Chủ là nơi lưu giữ 500 cây bồ đề có nguồn gốc Ấn Độ, toàn bộ 500 cây này đều có biển đá gắn tên 1 vị lãnh đạo Trung ương trồng lưu niệm tại chùa.

Ninh Binh

Kiến trúc của mái chùa chia thành 3 tầng màu nâu sẫm, 3 mái cong vút lên như đuôi phượng, đúng với hình ảnh của mái đình truyền thống trong kiến trúc Việt mà ta có thể bắt gặp ở cung đình Huế hay những ngôi chùa cổ kính.

Ninh Binh

Một trong những nét độc đáo của Bái Đính chính là hành lang La Hán có tổng chiều dài 1,8km chạy dọc hai bên từ cổng Tam quan đến điện Pháp Chủ. 500 pho tượng La Hán làm bằng đá xanh Thanh Hóa sinh động hiện lên dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng nghề Ninh Vân (Ninh Bình).

Ninh Binh

Khu vực bãi đỗ xe rộng rãi, bên cạnh là những khuôn viên mới đang được xây dựng.

Ninh Binh

Bảo tháp chùa Bái Đính cao 13 tầng đang được xây dựng. Đây được coi là ngôi Bảo tháp cao nhất Đông Nam Á, nơi bảo tồn xá lợi Phật, cung nghinh từ Ấn Độ và Miến Điện.

Ninh Binh

Đi bộ từ cổng chính chùa Bái Đính đến tượng Phật Di Lặc mất chừng 45 phút. Tại đây có dịch vụ đi xe điện, thuận tiện và nhanh chóng.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích