Mô hình xe lửa 'độc' tại Sài Gòn

Chủ nhật, 13/04/2014, 09:20
Nghệ sĩ Lý Được không chỉ là một tay guitar bass hàng đầu tại Sài Gòn mà ông còn nổi danh vì sở hữu bộ sưu tập mô hình xe lửa đồ sộ nhất Việt Nam.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhập mô tả cho ảnh

Nguyễn Văn Được (nghệ danh Lý Được) từ nhỏ được cha (làm trong ga) thường cho lên tàu chơi, tiếng đầu máy xe lửa đã mê hoặc ông. Mô hình đầu tiên của ông là hai xe lửa mô hình diezel và hơi nước do Đức sản xuất năm 1991 được mua với giá 200.000 đồng. Đến nay nghệ sĩ đã có bộ sưu tập khổng lồ với hơn 150 đầu máy và hơn 250 toa tàu, được ông trưng bày cẩn thận quanh phòng khách trong căn nhà nhỏ trên đường Cô Bắc, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Nhập mô tả cho ảnh

Bộ sưu tập này có nhiều loại khác nhau, từ đầu máy chạy bằng hơi nước, than, diezel cho đến bằng điện. Tuy là mô hình nhưng các chi tiết của chúng không khác gì tàu thật, được ông tìm mua trong những lần đi diễn ở châu Âu, hoặc nhờ bạn bè mua từ Mỹ, Nhật Bản,...

Nhập mô tả cho ảnh

Theo ông, chơi mô hình xe lửa thì phải có sa bàn cho tàu chạy. Năm 1996, nghệ sĩ bắt tay vào nghiên cứu cách làm sa bàn để những chiếc đầu máy, toa xe lửa không phải là mô hình lặng lẽ. Sau 6 tháng xây dựng, ông đã có một sa bàn dài 3 m, rộng 2,4 m để thỏa mãn thú đam mê sau những giờ làm việc căng thẳng.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhiều chi tiết trong sa bàn ông Được phải nhờ người mua từ nước ngoài, như đường ray mua từ Mỹ; nhà cửa, cầu cống mua ở Đức...

Nhập mô tả cho ảnh

Trung tâm của sa bàn là nhà ga theo phong cách Âu - Mỹ với nhà chờ, cột đèn, hành khách trên sân ga. Ông Được cho biết, đây là nhà ga ông mua ở Đức và về tự lắp ráp.

Nhập mô tả cho ảnh

Nhà ga được thiết kế có tàu đến, tàu đi, hành khách lên xuống, nhân viên điều khiển tín hiệu, sửa chữa đường ray trông giống như một nhà ga đang hoạt động.

Nhập mô tả cho ảnh

Trong sa bàn có 3 nhà kho với 6 gian chứa đầu tàu, vừa để chứa vừa dùng để sửa chữa. Ông có thể điều khiển các đầu máy này ra vào kho.

Nhập mô tả cho ảnh

Trên sa bàn, nghệ sĩ Lý Được còn thiết kế hầm và đèo Hải Vân bằng xi măng và Cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Nhập mô tả cho ảnh

Tàu chạy qua đồng cỏ, dòng sông, thác nước...

Nhập mô tả cho ảnh

Các toa tàu chở nhiều hàng hóa khác nhau như gỗ, container, than... trông rất sinh động.

Nhập mô tả cho ảnh

Tín hiệu đèn được bật sáng khi tàu chạy qua.

Nhập mô tả cho ảnh

Để vận hành các đầu máy cần phải có bộ điều khiển bằng tay và hệ thống điện kết nối dưới sa bàn. Theo ông Được, việc điều khiển nhiều đầu máy chạy cùng lúc khá dễ.

Nhập mô tả cho ảnh

Một đoàn tàu uốn lượn, chạy qua chiếc cầu sắt.

Nhập mô tả cho ảnh

Nghệ sĩ Lý Được chia sẻ: "Tôi đam mê thú chơi này từ nhỏ. Tuy tốn nhiều công sức, tiền bạc, nhưng sau những giờ biểu diễn, làm việc căng thẳng về đến nhà nhìn những đoàn tàu nối đuôi nhau chạy xình xịch rất thú vị. Tôi có thể ngồi cả ngày chỉ để xem tàu chạy mà không chán”.

Nhập mô tả cho ảnh

Hàng ngày, ông cẩn thận chăm chút cho bộ sưu tập của mình. Năm 2006, Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục nghệ sĩ Lý Được là Người sưu tập mô hình xe lửa nhiều nhất Việt Nam.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích