Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Thứ sáu, 11/07/2014, 16:05
Phong cách thời trang của nguyên thủ các quốc gia có thể thay đổi tùy theo mục đích của chuyến công du hay địa điểm mà họ tới thăm viếng.
Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Bộ trang phục của Thủ tướng Anh Tony Blair khi ông công du Sierra Leone năm 2007. Ông tỏ ra khá vụng về và không thoải mái trong bộ trang phục truyền thống của quốc gia Tây Phi này.

Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Tổng thống Mỹ George W. Bush (trái), Tổng thống Peru Alejandro Toledo (giữa) và Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi mặc bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) ở Busan năm 2005.

Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Ông Bush và người đồng cấp Putin mặc trang phục truyền thống của Chile tại Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Santiago năm 2004.

Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Thủ tướng Anh Davide Cameron (thứ hai từ trái) đội khăn của người dân địa phương khi tới thăm Đền Vàng ở Amritsar, Ấn Độ.

Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Từ trái qua phải là Thủ tướng Australia John Howard, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và Trưởng đặc khu Hành chính Hong Kong Tung Chee-hwa mặc trang phục truyền thống dự Hội nghị APEC ở Cyberjaya, Malaysia.

Trang phục lạ mắt của nguyên thủ các nước

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Hội nghị thượng đỉnh APEC Singapore năm 2009.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích