Người giữ tiền cho Kim Jong Un đào tẩu cùng 5 triệu USD

Chủ nhật, 31/08/2014, 07:16
Một quan chức ngân hàng của Triều Tiên ở Nga biến mất và giới truyền thông nước ngoài dự đoán ông sẽ chạy sang Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Đại học Kỹ thuật Kim Chaiek ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19/8. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Đại học Kỹ thuật Kim Chaiek ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 19/8. Ảnh: Reuters

Hôm qua báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin ông Yun Tae Hyong, quan chức đại diện cho Triều Tiên tại ngân hàng Joson Daesong ở thành phố Nakhoka, phía đông nước Nga, đã biến mất cùng khoản tiền mặt 5 triệu USD. Đây là số tiền trong "quỹ cách mạng" của Triều Tiên, Telegraph đưa tin.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho hay Yun là chủ tịch ngân hàng Joson Daesong, song ông cũng phụ trách các hoạt động gây quỹ, đồng thời quản lý quỹ cá nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở vùng đông bắc của nước Nga.

Giới truyền thông Hàn Quốc dự đoán Yun sẽ xin tị nạn ở nước ngoài và ưu tiên hàng đầu của ông có thể là Hàn Quốc. Trước đó Triều Tiên đã yêu cầu các nước bắt Yun và trao ông cho Bình Nhưỡng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn