Sáu biểu đồ cho thấy tình hình Ebola đang ở mức đáng lo ngại

Thứ tư, 29/10/2014, 09:51
So với những số liệu từng ghi nhận trong lịch sử, dịch bệnh Ebola đang lây lan và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Ebola

Ebola

Mức độ nghiêm trọng của Ebola từ năm 1976 tới năm 2014: Biểu đồ cho thấy số người nhiễm và thiệt mạng do nhiễm Ebola. Từ biểu đồ này, có thể thấy, trong lịch sử, chưa từng có thời kỳ nào Ebola lây lan và hoành hành dữ dội như trong năm 2014. Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới, tính từ cuối năm 2013 tới ngày 25/10/2014, số ca nhiễm Ebola đã đạt 10.141 người, trong đó, 4.922 người đã tử vong.


Ebola

Ebola có thể bùng phát mạnh mẽ như thế nào? Nếu không có những biện pháp phòng chống Ebola hiệu quả và dịch bệnh vẫn lây lan với tốc độ như hiện tại, thì theo ước tính, tới ngày 2/11/2014, số người nhiễm Ebola sẽ đạt 20.000 người và ngày 20/1/2015, con số này sẽ là 1.400.000 người.

Ebola
Ebola

Số nhân viên y tế nhiễm Ebola trong năm 2014: Đã có 429 nhân viên y tế nhiễm Ebola tại 3 nước Tây Phi trên tổng số 9.911 bệnh nhân nhiễm virus này.

Ebola
Ebola
Nguyên nhân dẫn đến tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone (Các nguyên nhân khác được tính từ năm 2012 đến nay, riêng Ebola chỉ tính trong năm 2014): Theo biểu đồ này thì Ebola không phải là nguyên nhân khiến nhiều người tử vong nhất.
Chỉ tính riêng tại 3 nước Tây Phi, sốt rét mới là nguyên nhân khiến nhiều người tử vong nhất (hơn 20.000 người chết từ năm 2012 đến năm 2014). Còn tại tất cả các nước Tây Phi, HIV/AIDS lại là nguyên nhân khiến nhiều người chết nhất (hơn 1 triệu người tử vong từ năm 2012 đến năm 2014).

Ebola
Theo các nhà khoa học, virus Ebola có tỷ lệ lây lan từ 1,7 đến 2,0. Trong khi đó, tỷ lệ lây nhiễm HIV là từ 1,9 tới 8,9 và tỷ lệ lây lan sởi là từ 10 đến 18.

Ebola
Mỹ là quốc gia có tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân cao nhất thế giới. Theo số liệu của WHO, có tới 24,5 bác sĩ/10.000 người dân Mỹ và chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho 1 người tại quốc gia này lên tới 8.895USD (khoảng 190 triệu đồng).
Trong khi đó, tỉ lệ này tại  Guinea là  1/10.000, tại Sierra Leone là 0,22/10.000 và tại Liberia là 0,14/10.000. Bên cạnh đó, số tiền bình quân 1 người sử dụng dịch vụ y tế là 67,3USD (khoảng 1,5 triệu đồng) ở Guinea, 204USD (khoảng 4,3 triệu đồng) ở Siera Leone và 101USD (khoảng 2 triệu đồng) ở Liberia.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn