TP.HCM trồng cây lộc vừng ở quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ bảy, 15/11/2014, 17:46
Ngoài cây dầu trồng hai bên vỉa hè, cây sứ đại quanh tượng đài Bác Hồ, cây lộc vừng sẽ được trồng trên hai dãy phân cách trước quãng trường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM).

UBND TP.HCM vừa giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh chọn cây dầu lớn (có chiều cao từ 12 - 15m để trồng hai bên vỉa hè đường Nguyễn Huệ từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng với khoảng cách cây được bố trí phù hợp. Lãnh đạo thành phố cũng lưu ý tránh trồng cây án ngữ trước cửa các công trình, nhà cửa của người dân.

1-1410421186-660x0-3037-1416021696.jpg

Phối cảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thành phố cũng thống nhất chọn cây lộc vừng thay thế cho cây lim sét (phương án trước đây) trồng trên hai dãy phân cách trước quãng trường; đồng thời, giao các đơn vị liên quan nghiên cứu chọn cây lớn, có độ phân cành tối thiểu 2,5m nhằm tạo cảnh quan tự nhiên, mền mại và đảm bảo sự hài hòa tổng quan kiến trúc khu vực.

Một cán bộ Sở GTVT cho biết, ngoài cây dầu và lộc vừng, cây sứ đại sẽ được trồng xung quanh khu vực tượng đài Bác Hồ đặt giữa quảng trường, trước trụ sở UBND thành phố.

Dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ thành phố đi bộ được thực hiện để chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Cùng với đó, công trình tượng đài Bác Hồ cũng được xây dựng mới, đây sẽ là điểm nhấn ở khu vực quảng trường.

Theo thiết kế, công trình có chiều dài 670m, rộng 64m. Các hạng mục xây dựng chính gồm nâng cấp, cải tạo mặt đường và vỉa hè hiện hữu bằng lát đá tự nhiên thành quảng trường đi bộ; xây lại hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và mảng xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng nghệ thuật…), đài phun nước; xây ngầm trung tâm điều khiển ánh sáng, nhạc nước, âm thanh, camera, nhà vệ sinh công cộng... Tổng kinh phí đầu tư gần 430 tỷ đồng.

Dự kiến tuyến đường Nguyễn Huệ sau khi nâng cấp sẽ được tổ chức các chuyên đề nhạc nước, nghệ thuật 3D ở khu vực vòng xoay, bồn phun nước. Khu vực tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng hoa theo mùa, trồng thêm cây ở hai bên vỉa hè.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích