Tên đồ tể đáng sợ nhất của IS lộ diện

Thứ tư, 10/06/2015, 17:55
Hicham Chaib tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2013 và nhanh chóng ngoi lên vị trí thủ lĩnh lực lượng “cảnh sát tôn giáo” do IS tự lập ra.

Hicham Chaib, 31 tuổi, trước đây làm vệ sĩ cho Fouad Belkacem, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan Sharia4Belgium của Bỉ. Chahib từng là đồng thủ lĩnh của Sharia4Belgium trong thời gian Belkacem đi tù 2 năm do kích động hận thù tôn giáo ở TP Antwerp – Bỉ vào tháng 6-2012. Y gia nhập IS vào tháng 3-2013.

Hachim Chaib (phải) và thủ lĩnh IS ở tỉnh Anbar - Iraq Abu Wahib. Ảnh: Daily Mail
Hachim Chaib (phải) và thủ lĩnh IS ở tỉnh Anbar - Iraq Abu Wahib. Ảnh: Daily Mail
Hicham Chaib chụp ảnh cùng một đám trẻ ở Syira. Ảnh: Daily Mail
Hicham Chaib chụp ảnh cùng một đám trẻ ở Syira. Ảnh: Daily Mail

Sau khi cùng người vợ Kaoutar Bioui bỏ trốn tới Syria, tên tuổi của Chaib nhanh chóng nổi lên và xuất hiện trong hàng chục đoạn video tuyên truyền bệnh hoạn của IS. Hắn có mặt trong bức ảnh chụp chung với thủ lĩnh cấp cao IS ở tỉnh Anbar của Iraq Abu Wahib và thường xuyên di chuyển khắp vùng lãnh thổ rộng lớn do IS kiểm soát tại Iraq và Syria.

Tên này cũng được cho là nhân tố lôi kéo nhiều người Bỉ gia nhập IS nhất, nhiều hơn bất kỳ công dân của quốc gia phương Tây nào. Bên cạnh đó, với phong cách giết người máu lạnh, chặt đầu, đóng đinh tù nhân không ghê tay, Chaib nhanh chóng được cất nhắc làm thủ lĩnh lực lượng “cảnh sát tôn giáo” do IS tự lập ra.

Theo nhà báo người Bỉ Guy Van Vlierden, Chaib hiện đã trở thành người đứng đầu lực lượng “cảnh sát tôn giáo” mang tên Hisbah tại thành trì Raqqa ở Syria. Lực lượng này trước đây do một chiến binh tên Abu Obida cầm đầu.

Tên đồ tể đáng sợ nhất của IS lộ diện
Các thành viên Hisbah thường công khai chặt đầu tù nhân. Ảnh: Daily Mail
Các thành viên Hisbah thường công khai chặt đầu tù nhân. Ảnh: Daily Mail

Các thành viên Hisbah được xem là nỗi ám ảnh đối với cư dân địa phương. Chúng áp đặt những hình phạt khắc nghiệt dành cho tiểu thương bán hàng thu lợi nhuận quá nhiều hoặc đe dọa bỏ tù phụ nữ vì mạng che mặt của họ không đủ dày.

Ngoài việc hành quyết những người “phạm tội” quan hệ tình dục trước hôn nhân và đồng tính luyến ái, Hisbah còn thực thi một số điều luật kỳ lạ như cấm mặc quần jean, bỏ tù những người nghe nhạc trên điện thoại di động hay hút thuốc lá.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn