Bão có thể đổ bộ Quảng Ninh

Thứ ba, 23/06/2015, 13:47
Sau khi đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão Kujira chếch hướng Tây Bắc, khoảng đêm nay sẽ vào Móng Cái (Quảng Ninh). Bão gây mưa ở Bắc Bộ, trong đó vùng núi mưa rất to, khả năng xuất hiện lũ quét. 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, sáng nay tâm bão Kujira trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 280km, với sức gió tối đa 75 km/h (cấp 8). Dự báo hôm nay bão giữ hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, đi vào vùng biển phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.

19h tối nay, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sau đó Kujira sẽ đi vào Móng Cái với cường độ cấp 8, tiến sâu vào biên giới giữa Việt Nam - Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của bão, hiện vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau sẽ tăng lên cấp 8. Trên đất liền, từ chiều tối nay các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió giật cấp 7-8.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão

Toàn Bắc Bộ sẽ có mưa từ tối nay, riêng vùng Đông Bắc và vùng núi, trung du có mưa rất to. Trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình từ ngày 24 đến ngày 26/6 sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-6m, ở hạ lưu 2-3m.

Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, như: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai sáng nay đã có công điện gửi các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa yêu cầu kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong vịnh Bắc Bộ vào nơi trú tránh bão. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi.

Do bão khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh, Ban chỉ đạo yêu cầu tỉnh hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; đảm bảo an toàn các hầm lò, cầu tầu, bến cảng, khu du lịch.

9 tỉnh trung du, miền núi gồm: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo thông tin kịp thời và chuẩn bị phương án sơ tán dân ở các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở bờ sông suối, sạt lở núi.

Hình thành từ một vùng áp thấp ở phía Nam quần đảo Hoàng Sa, đến sáng 20/6 vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và một ngày sau phát triển thành bão với tên quốc tế là Kujira. Cơn bão đầu tiên ở biển Đông đã gây mưa cho nhiều khu vực ở miền Trung, làm chấm dứt chuỗi nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 5 tới nay và giảm bớt mức độ khô hạn.

Theo VNE

Các tin cũ hơn