Mỹ: Trung Quốc không thay đổi được chủ quyền ở Biển Đông

Thứ hai, 22/06/2015, 23:15
Đại sứ Mỹ tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay khẳng định hoạt động cải tạo của Trung Quốc không làm thay đổi chủ quyền ở Biển Đông, và không thể giúp nước này hiện thực hóa yêu sách ở Biển Đông.
Nina-Hachigian_1434986230.jpg

"Không lượng cát nào có thể thay đổi được chủ quyền", CNA dẫn lời Đại sứ Mỹ tại ASEAN, Nina Hachigian, nói trong cuộc họp báo chiều nay tại Hà Nội.

Bà cũng bày tỏ lo ngại về kế hoạch mở rộng xây dựng của Trung Quốc tại vùng tranh chấp ở Biển Đông, sau khi Bắc Kinh tuyên bố sắp hoàn thành việc cải tạo đất.

"Hoạt động cải tạo của Trung Quốc đang gây ra lo lắng trong khu vực", bà Hachigian nói. Đại sứ cũng khẳng định Washington giữ lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông.

"Chúng tôi nghĩ rằng quyền của tất cả quốc gia, dù lớn dù nhỏ, đều phải được bảo vệ", bà nói, yêu cầu tất cả bên tranh chấp dừng hoạt động cải tạo.

Bà Hachigian đang trong chuyến công du đầu tiên tới Hà Nội. Bà sẽ gặp mặt các quan chức Việt Nam và họp với các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.

Theo VNE

Các tin cũ hơn