Cặp lộc vừng được “hét” giá 5 tỷ ở Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Thứ hai, 01/02/2016, 08:32
Nhiều người dân tham quan Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP.HCM) năm nay phải trầm trồ trước vẻ đẹp của 2 cây lộc vừng cổ thụ được chủ nhân “hét” giá 5 tỉ đồng.

Chủ nhân của cặp lộc vừng “khủng” nói trên là ông Trần Hùng Liệt (46 tuổi, quê An Giang, chủ vườn kiểng Út Bầu).

Cặp lộc vừng được chủ nhân "hét" giá 5 tỷ đồng ở Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay

Theo ông Liệt, cặp lộc vừng nói trên được ông mua lại của người dân ở An Giang cách đây hơn 10 năm. Sau nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng, cả 2 cây lộc vừng này đều đã cho hoa.

Trong 2 cây lộc vừng của ông Liệt đem đến Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay, có cây ra 3 thân và được ông đặt tên là “Phước Lộc Thọ”.

Ông Liệt đưa ra giá 5 tỷ đồng cho ai muốn sở hữu cặp lộc vừng “khủng”nói trên.

Ngoài ra, tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay còn có cặp khế kiểng hơn 100 năm tuổi của vườn kiểng ở Bến Tre mang đến. Chủ nhân của cặp khế “khủng” này ra giá 1,2 tỷ đồng cho ai muốn sở hữu cặp khế.

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng năm nay sẽ được khai mạc vào ngày 1/2/2016 và kết thúc ngày 7/2/2016.

Cùng Dân trí chiêm ngưỡng cặp lộc vừng “khủng” được chủ nhân ra giá 5 tỷ đồng.

Cận cảnh 2 cây lộc vừng "khủng"
Cây lộc vừng có 3 gốc được chủ nhân đặt tên là "Phước Lộc Thọ"
Theo chủ nhân, phần ngọn cây thể hiện sự sung túc
Những lộc non đang đâm chồi ngay dịp Xuân về
Cặp khế 100 tuổi được chủ nhân ra giá 1,2 tỷ đồng tại Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng
Cận cảnh 2 gốc khế
Cây khế có quả từ gốc đến ngọn
Gốc khế sần sùi rất đẹp

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích