Đồng Nai xây đường dành riêng cho 'hung thần' xe ben

Thứ sáu, 11/03/2016, 09:25
Trước việc người dân thường xuyên lập rào chắn cản xe ben chở đá gây ô nhiễm, tỉnh Đồng Nai đã cho xây dựng tuyến đường riêng dành cho phương tiện này.
UBND tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng tuyến đường dành cho xe ben.

UBND tỉnh Đồng Nai ngày 10/3 đã khởi công xây dựng tuyến đường chuyên dùng chở vật liệu xây dựng từ khu mỏ đá Tân Cang (TP.Biên Hòa).

Tuyến đường dài gần 7,5km nối các mỏ đá với quốc lộ 51. Mặt đường rộng 7,5m, được xây dựng bằng bêtông cốt thép đảm bảo cho xe có tải trọng 12 tấn. Tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 250 tỷ đồng, được xây dựng trong vòng 12 tháng, theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao).

Ông Trần Văn Vĩnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho biết, con đường chuyên dùng cho xe chở vật liệu xây dựng đã được tỉnh quy hoạch từ lâu. Việc khởi công là động thái tích cực nhằm chấm dứt tình trạng xe ben gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, an toàn giao thông.

"Đặc biệt sẽ chấm dứt tình trạng người dân nhiều lần lập chốt trong thời gian qua chặn xe chạy ra vào khu vực mỏ đá Tân Cang", ông nói.

Người dân nhiều lần chặn xe ben ra vào mỏ đá vì làm đường hỏng và ô nhiễm.

Hai năm qua, hàng chục hộ dân trên đường Đinh Quang Ân (xã Phước Tân) hết sức bức xúc trước việc xe ben ra vào 12 mỏ đá Tân Cang vừa băm nát đường vừa gây ô nhiễm môi trường. Nhiều lần người dân lập chốt chặn xe ben để phản đối khiến địa phương phải vất vả can thiệp.

Theo VNE

Các tin cũ hơn