Phần lớn các hồ thủy lợi ở Đắk Lắk đã cạn kiệt

Thứ tư, 11/05/2016, 16:01
Mặc dù đã xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa, nhưng tình hình khô hạn ở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nghiêm trọng. Phần lớn các hồ thủy lợi đã cạn kiệt, diện tích cây trồng thiếu nước tưới vẫn tăng lên hàng ngày.  

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 556 công trình hồ, đập thủy lợi, nhưng đến nay phần lớn đã cạn kiệt. Trong đó, 150 công trình đã trơ đáy; mực nước trên 340 hồ chứa, đập dâng chỉ còn 10% dung tích.

Hồ Ea Rah, huyện Ea H'leo cạn nứt nẻ, trơ đáy

Từ đầu mùa khô đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Công trình Thủy lợi Đắk Lắk đã thực hiện việc điều tiết, phân phối nước phù hợp với từng loại cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm, nhưng do nắng hạn kéo dài, nên diện tích cây trồng bị hạn ngày càng tăng lên, nhất là đối với cây cà phê.

Ông Trần Thế Hoan, Phó Giám đốc Công ty cho biết: “Một số vùng đã có mưa cho nên những vùng này chúng tôi không phải phục vụ tưới nữa. Số vùng khác như: Cư M’gar, Krông Pách, Ea Kar, Lắk vẫn phải phục vụ tưới. Đến thời điểm này, cây cà phê vẫn còn phải chịu cảnh hạn hán.

Chúng tôi tranh thủ tìm các nguồn nước còn tồn đọng tiếp tục tưới tiết kiệm cho cây trồng của dân. Về công tác chuẩn bị phục vụ cho mùa tới, chúng tôi cũng đã báo cáo với tỉnh, Sở Nông nghiệp và các huyện lùi lại thời gian gieo cấy để đảm bảo cho niên vụ sau”.

Theo VOV

Các tin cũ hơn