Bên trong khu chợ tình dục nổi tiếng Thái Lan sau lệnh cấm sex

Thứ tư, 03/08/2016, 09:52
Hàng năm, hàng triệu du khách đổ xô đến Thái Lan để trải nghiệm cuộc sống về đêm nhộn nhịp tại nơi đây. Họ cũng đổ về các thành phố lớn như Bangkok và Pattaya khám phá ngành dịch vụ “mại dâm” lớn nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan đang nỗ lực để đóng cửa các quán bar và nhà thổ với hy vọng những vị khách du lịch giàu có đến với Thái Lan vì vẻ đẹp của đất nước thay vì sự hấp dẫn của các khu đèn đỏ. Nhiều người lo ngại việc cắt giảm ngành dịch vụ mại dâm sẽ làm tổn thương nền kinh tế đã bị suy giảm khi phải vật lộn phục hồi sau cuộc khủng hoảng chính trị, đẩy Thái Lan đến bờ vực suy thoái kinh tế trong năm 2014.

Ba phụ nữ trong trang phục thiếu vải cố gắng che mặt khi đang nhảy múa trên đường phố Pattaya.

Một ladyboy trên đường phố Thái Lan. Đây là nhà của ngành công nghiệp tình dục lớn nhất thế giới.

Ba cô gái đang nhảy múa tại một quán bar ở phố đi bộ, nơi đây những cảnh quan hệ tình dục là hình ảnh khá phổ biến

Các thiếu nữ làm việc trong quán bar nói chuyện với khách hàng nam giới và múa cột trên bục.

Một cô gái mặc váy và áo bó đang đứng bám vào một cái cột sắt trong tư thế đầy khiêu khích.

Hai cô gái đứng hẳn ra đường để lôi kéo du khách vào quán bar của mình.

Hàng ngàn lượt khách du lịch đổ xô đến đất nước này mỗi năm để trải nghiệm cuộc sống về đêm sôi động ở đây.

Những biển hiệu của nhà thổ, quán bar, nhấp nháy đèn đủ màu sắc dọc đường phố

Các cô gái ôm biển chỉ dẫn giúp khách hàng biết những nơi họ có thể đến để tận hưởng một đêm bận rộn.

Một cô gái mặc soóc ngắn và áo trễ vai màu hồng đang tiếp cận khách hàng.

Những cô gái Thái ngồi trước cửa một quán bar dọc theo con phố đầy bận rộn, nơi những cảnh tượng tình dục là hình ảnh phổ biến ở Pattaya.

Hàng trăm người đi bộ dọc phố để tìm đến một quán bar mà họ thấy hấp dẫn nhất.
Bà Kobkarn Wattanavrangkul, Bộ trưởng mới của Bộ Du lịch Thái Lan muốn du khách giàu có đến đây vì vẻ đẹp và sự sang trọng của đất nước, chứ không phải vì sự hấp dẫn của ngành công nghiệp tình dục.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn