Chủ khách sạn bị bắt: Liên quan đến chuyên án của công an

Thứ sáu, 26/08/2016, 18:21
Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận chiều 26-8 xác nhận vụ hai cha con một ông chủ khách sạn bị bắt sáng cùng ngày tại thị xã La Gi - Bình Thuận là do một đơn vị công an ngoài tỉnh thực hiện.

Một vụ bắt người đã xảy ra vào khoảng gần 8g ngày 26-8, trên đường Thống Nhất thuộc phường Phước Hội, thị xã La Gi (Bình Thuận) khiến dư luận bàng hoàng. Nạn nhân là 2 cha con ông Phong, chủ một khách sạn ở xã Tân Hải – thị xã La Gi.

Thông tin ban đầu cho hay: Vào thời điểm trên, ông Phong chở con nhỏ 3 tuổi bằng xe con 4 chỗ đến một trường mẫu giáo ở phường Phước Hội để xin học. Khi ông Phong vừa đến dừng xe trước một cây xăng thì bất ngờ có một chiếc xe 7 chỗ lao đến, áp sát. Khi ông Phong vừa bước xuống xe thì bị một nhóm người đưa cả 2 cha con ông lên xe 7 chỗ và phóng đi lập tức. Vụ việc xảy ra quá nhanh, khiến nhiều người chứng kiến không kịp phản ứng.

Khu vực đường Thống Nhất, chỗ ông Phong và con bị bắt cóc

Vụ việc được cấp báo đến cơ quan công an. Công an thị xã La Gi đã điều động nhiều tổ trinh sát truy bắt nhóm bắt người theo 2 hướng Quốc lộ 1 và Quốc lộ 55.

Chiều 26-8, Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Thuận cho biết cơ quan này vừa nhận được thông tin từ một đơn vị công an ngoài tỉnh cho biết đây là vụ bắt giữ đối tượng liên quan đến một chuyên án do lực lượng công an thực hiện. Tuy nhiên, do đảm bảo bí mật nghiệp vụ nên công an địa phương chưa được thông báo cụ thể.

Do vậy, sau khi nhận được tin báo “bắt cóc” từ quần chúng nhân dân ở thị xã La Gi, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ “bắt cóc” này.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, vụ việc đã được thông tin đến Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn