Đại biểu Quốc hội lên kế hoạch làm việc về mùi hôi Đa Phước

Thứ tư, 14/09/2016, 09:13
Trả lời Zing.vn, đại biểu Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết đã lên kế hoạch làm việc với lãnh đạo huyện Bình Chánh và TP.HCM về mùi hôi ở bãi rác Đa Phước.

Trước việc cư dân các khu đô thị Nam TP.HCM và Phú Mỹ Hưng phản ánh mùi hôi thối do bãi rác Đa Phước, đại biểu Quốc hội Phan Thanh Bình, cho rằng mọi hoạt động từ quản lý đến người dân đều phải tuân thủ theo luật pháp và cố gắng làm tốt cho cộng đồng.

“Nếu có những hiện tượng hoạt động chưa đúng luật, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, tôi sẽ giám sát và có ý kiến chính thức với cương vị của mình” – ông Bình cam kết.

Ông Phan Thanh Bình hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Ông cũng là đại biểu Quốc hội đơn vị huyện Bình Chánh, nơi có bãi rác Đa Phước.

Ông Phan Thanh Bình phát biểu tại một phiên họp.

Yêu cầu địa phương xử lý mùi hôi ở Đa Phước

Ngày 13/9, trao đổi với PV, ông Phan Thanh Bình cho biết đã nhận được phản ảnh của người dân ở huyện Bình Chánh về việc mùi hôi ở khu vực Đa Phước.

Ngay sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ nhất, ông Bình đã làm việc với huyện Bình Chánh về việc trên, qua đó yêu cầu địa phương quan tâm đến ý kiến bà con và xử lý các hiện tượng bà con đã phản ảnh.

“Tôi đã lên kế hoạch làm việc với lãnh đạo huyện Bình Chánh và TP.HCM trong đầu tháng 10 về nội dung này. Do lịch làm việc của Thường vụ Quốc hội, tôi chưa thể lên lịch sớm hơn” - đại biểu Quốc hội của đơn vị bầu cử huyện Bình Chánh cho hay.

Liên quan đến các câu hỏi: Giải pháp trước mắt TP.HCM cần làm để giúp đỡ người dân? Đóng cửa bãi Phước Hiệp chuyển rác về cho Đa Phước có vi phạm luật cạnh tranh? Đa Phước không thực hiện đúng cam kết, chỉ chôn lấp rác mà không phân loại rác và không sản xuất phân compost nhưng 10 năm nay công ty vẫn nhận tiền xử lý rác với đầy đủ 3 công đoạn?...

Ông Bình cho hay chỉ có thể có ý kiến sau khi nắm được những thông tin của các bên, vì chưa có thông tin chính thức từ phía thành phố. “Tôi đang tìm hiểu và những thông tin vẫn chưa đầy đủ”, vị đại biểu 56 tuổi trả lời.

Trước khi ra làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, ông Bình là Giám đốc ĐHQG TP.HCM trong 10 năm. Tuy nhiên, ông cho biết ĐHQG TP.HCM không tham gia tư vấn cho thành phố về quy hoạch, công nghệ trong dự án bãi rác Đa Phước.

Gần đây Bãi rác Đa Phước được chủ đầu tư cho bịt kín hàng rào. Người bên ngoài rất khó quan sát.

Thủ tướng chỉ đạo làm rõ nguyên dân gây mùi hôi

Liên tục từ ngày 23/8, PV đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng người dân phía nam TP.HCM phải chịu đựng mùi hôi thối. Người dân "tố" mùi hôi này phát xuất từ Khu Xử lý chất thải Đa Phước. Các chuyên gia môi trường cũng đặt vấn đề quy hoạch bãi rác ở đầu hướng gió làm mùi hôi lan rộng.

Ngày 3/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo UBND TP.HCM làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí tại quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đồng thời có phương án giải quyết tình trạng này.

Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước (còn gọi là bãi rác Đa Phước) có vốn đầu tư hơn 90 triệu USD, khởi công tháng 7/2005. Dự án dự kiến bao phủ trên diện tích 138ha, chia làm bốn giai đoạn, hoạt động trong 24 năm.

Trong giai đoạn 1 của dự án, một bãi chôn lấp có diện tích khoảng 30,6ha và thể tích không gian khoảng 3 triệu m3 đã được xây dựng. Bãi chôn lấp được ban đầu xử lý 3.000 tấn rác/ngày, sau nâng công suất lên 10.000 tấn rác/ngày. Công trình chính thức hoạt động từ tháng 11/2007.

Bãi rác Đa Phước được quảng cáo là hoạt động theo công nghệ của Mỹ rất hiện đại, đặc biệt là trong khâu xử lý nền móng, chống thấm bãi chôn lấp, hạn chế đến mức thấp nhất mùi hôi, rác được tái chế và sản xuất phân compost.

Tuy nhiên, sau khi đưa vào sử dụng, phía Công ty Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions - VWS) cho rằng do TP.HCM không tổ chức phân loại rác tại nguồn nên rác thải lẫn lộn mọi thứ, không thể tổ chức tái chế hay sản xuất phân compost như kế hoạch ban đầu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn