Trung Quốc đưa tàu nạo vét cát lớn nhất châu Á vào hoạt động

Thứ sáu, 14/10/2016, 11:36
Chiếc tàu nạo vét cát lớn nhất châu Á của Trung Quốc vừa được hoàn thiện và đưa vào hoạt động.
Tàu nạo vét cát Tuấn Dương của Trung Quốc.

Trung Quốc tổ chức bàn giao chiếc tàu nạo vét cát lớn nhất châu Á mang tên Tuấn Dương 1 cho tổ hợp cảng Quảng Châu vào ngày 10/10, theo Xinhua.

Tuấn Dương 1 được sản xuất bởi công ty nạo vét Quảng Châu, một công ty con của tập đoàn xây dựng và truyền thông Trung Quốc, có trụ sở tại Hà Lan, với chi phí 176 triệu USD.

Tàu được trang bị hệ thống kiểm soát tự động nên chỉ cần ba thành viên thủy thủ đoàn để vận hành, có thể nạo vét 20.000m3 cát mỗi giờ ở độ sâu 90m dưới đáy biển.

Trước mắt, Tuấn dương 1 sẽ được điều đến Sri Lanka phục vụ dự án xây dựng thành phố cảng Colombo, trong kế hoạch hợp tác "một vành đai, một con đường" giữa nước này và Trung Quốc.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích