Mỹ giảm giá máy bay vận tải cho Philippines

Thứ hai, 24/10/2016, 18:25
Mỹ hôm 24-10 giao thêm một máy bay vận tải C130 cho Lực lượng Không quân Philippines (PAF).

Phát biểu tại căn cứ không quân Villamor ở TP.Pasay, ông Philip Goldberg, đại sứ Mỹ tại Philippines, cho biết: “Với lần bổ sung mới này vào phi đội C130, tôi cho rằng PAF có thể chuẩn bị ứng phó tốt hơn khi được điều động chuyển hàng viện trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa”.

Đây là chiếc cuối cùng trong lô 2 máy bay C130 được chính quyền cựu Tổng thống Philippines Benigno mua của Mỹ sau khi sự đổ bộ của siêu bão Haiyan năm 2013 góp phần phơi bày những yếu kém trong khả năng vận chuyển và chở hàng của quân đội Philippines.

Chiếc C130 đầu tiên được Mỹ giao hồi tháng 4-2016. Philippines đã mua 2 chiếc C130 này với “mức giá ưu đãi của Mỹ” là 35 triệu USD, thay vì 55 triệu USD. Hiện PAF có tổng cộng 5 chiếc C130.

Lực lượng Không quân Philippines (PAF) nhận máy bay vận tải C130 hôm 24-10.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenza đã nêu bật vai trò của máy bay vận tải C130 trong nỗ lực cứu trợ nạn nhân của cơn bão Haima hồi tuần trước.

Đại sứ Mỹ cho hay: “Hợp đồng bán hai chiếc C130 là một phần trong cam kết của chính phủ Mỹ nhằm giúp Philippines phát triển khả năng phòng thủ và an ninh hàng hải, cũng như tăng cường khả năng ứng phó hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp trong trường hợp thiên tai”.

Cùng ngày, ông Daniel Russel, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tại thủ đô Manila.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Russel nhận định chính sách đối ngoại của Tổng thống Rodrigo đang khiến Mỹ và các quốc gia khác lo ngại. Quan chức này nhấn mạnh mối quan hệ gần gũi giữa Manila và Washington mang lại sự ổn định cho khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Yasay cho biết ông Russel không thể hiện sự lo lắng về những phát biểu của ông Duterte mà chỉ muốn làm rõ quan điểm của nhà lãnh đạo này.

Ông Daniel Russel trả lời giới truyền thông ở thủ đô Manila - Philippines hôm 24-10.

Chuyến thăm của ông Russel tại Manila diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Duterte gây nhiều bối rối. “Chúng tôi không muốn các nước phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng chúng tôi muốn các nước có sự lựa chọn, quyền tự chủ để tự đưa ra quyết định của mình sao cho phù hợp với các giá trị dân chủ của mình và luật pháp quốc tế” - ông Russel nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Russel nói thêm Mỹ đã bày tỏ lo ngại về số người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn