Cuộc tranh cử khác thường nhất lịch sử Mỹ

Thứ sáu, 04/11/2016, 12:08
Lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ rẽ sang "bước ngoặt đen tối", khi Donald Trump đòi bỏ tù đối thủ, còn Hillary Clinton gắn mác "người nguy hiểm nhất" cho Trump.

Mỹ bầu cử tổng thống như thế nào?

Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ được gọi là phiếu phổ thông và việc của họ là chọn ra đại cử tri - những người đã cam kết ủng hộ cho một ứng viên nhất định.

Với hệ thống này, một ứng viên có thể bước vào Nhà Trắng mà không cần đạt được đa số phiếu phổ thông, chỉ cần hội đủ đa số phiếu đại cử tri, tức là ít nhất 270/538 phiếu.

Cuộc bầu cử năm 2016 sẽ chọn ra tổng thống Mỹ thứ 45. Người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng một năm sau.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn