Hà Nội rét đậm 14 độ, Sài Gòn lạnh nhất năm

Thứ sáu, 30/12/2016, 09:43
Do khối không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội nền nhiệt duy trì khoảng 14 - 16 độ C. Trong khi đó, Sài Gòn đón năm mới 2017 trong tiết trời rét nhẹ, nhiệt độ ban đêm khoảng 22 -23 độ C.

Đêm qua, không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc, do nằm sâu trong khối khí lạnh khô nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm mạnh chỉ còn 11 độ C. Các tỉnh trung du vùng núi rét phổ biến 8-10 độ, vùng núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai), Ngân Sơn (Bắc Kạn) giảm còn 5-6 độ.

Hôm nay (30/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, hôm nay và ngày mai (31/12), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 20-23 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; ngày trời nắng, nhiệt độ 20-23 độ C.

Sang ngày (1/1/2017) độ ẩm không khí sẽ tăng lên, nhiệt độ nhích nhẹ. Miền Bắc có khả năng mưa và mưa rào, tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ.

Tại TP.HCM, do khí lạnh phía Bắc di chuyển xuống, người dân đang được tận hưởng những ngày se lạnh hiếm hoi trong những ngày cuối cùng của năm. Sáng sớm một số nơi có sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-23 độ C vào đêm khuya và cao nhất trong ngày là từ 30-31 độ C.

Ảnh minh hoạ

Do ảnh hưởng không khí lạnh phía Bắc, dự báo nền nhiệt này sẽ được duy trì trong những ngày tiếp theo, đây có thể xem là đợt lạnh đầu tiên từ đầu mùa khô, khu vực Nam Bộ sẽ đón năm mới 2017 trong tiết trời đẹp. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất trong suốt năm qua tại khu vực này.

Theo Tri Thức Trẻ

Các tin cũ hơn