Chộn rộn bến Bình Đông

Thứ tư, 18/01/2017, 16:37
Những ghe cây cảnh, hoa Tết đã bắt đầu đổ về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) để chuẩn bị cho một mùa bán Tết. Ghi nhận sáng nay, 18-1, tại bến sông này, nhiều nhà vườn đang chuyển cây từ ghe lên bờ, người dân bắt đầu đi “săn” những cây đẹp ngay khi chúng rời ghe lên bến. Đa số các ghe cây cảnh, hoa Tết tại bến Bình Đông là của các chủ vườn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trong số các loại hoa và cây cảnh, hoa mai chiếm phần lớn về số lượng. 

Những chiếc ghe chở đầy cây cảnh, hoa Tết từ miền Tây đã đổ bến Bình Đông để chuẩn bị cho một mùa bán Tết.

Các chủ ghe đưa cây lên bến Bình Đông.

Cảnh mua bán bắt đầu nhộn nhịp, những vị khách đến sớm để "săn" cho mình những cây cảnh đẹp vừa lên bến.

Ông Út Diện (bên phải), quê Chợ Lách, Bến Tre, người có hơn 20 năm bán cây cảnh vào dịp Tết tại bến Bình Đông, cho biết ghe của ông đã cập bến từ ba ngày nay. Năm nay ông thuê ba lô tại bến này để bán cây cảnh với giá thuê một lô 5 triệu đồng.

Mai vàng chiếm phần lớn trong số các loại cây cảnh.

Chợ hoa Tết bến Bình Đông năm 2017 sẽ khai mạc vào ngày 19-1-2017, nhằm ngày 22 tháng Chạp.

Theo TB KTSG

Các tin cũ hơn