Cái chết nhiều uẩn khúc của ông Kim Jong-nam tại Malaysia

Thứ tư, 22/02/2017, 11:23
Gần 10 ngày sau cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, giới chức Malaysia vẫn chưa công bố nguyên nhân của vụ việc, dù xác nhận đây là một vụ án mạng. Hiện 7 nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, trong khi 4 người bị bắt.

Ông Kim Jong-nam đã thiệt mạng tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng ngày 13/2 khi đang chuẩn bị lên máy bay đi Macao. Phía Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát nước này đang điều tra vụ việc. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy ông Kim Jong-nam di chuyển tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur sáng ngày 13/2. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh trong vòng tròn đỏ cũng cho thấy một phụ nữ mặc áo trắng dường như đã tiếp cận ông Kim Jong-nam từ phía sau. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ mặc áo trắng đã nhanh chóng rời đi sau khi tiếp cận ông Kim Jong-nam. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-nam sau đó được nhìn thấy trò chuyện với các nhân viên sân bay để đề nghị trợ giúp. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-nam nói chuyện với các nhân viên an ninh. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-nam bước đi cùng các nhân viên an ninh tại sân bay Kuala Lumpur. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin Malaysia cho biết ông Kim Jong-nam dường như đã bị các phụ nữ xịt các chất lỏng lên mặt tại sân bay Kuala Lumpur. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Malaysia khẳng định cái chết của ông Kim Jong-nam là một vụ án mạng và cho tới nay đã bắt giữ 4 người liên quan tới vụ việc. Theo cảnh sát Malaysia, một nghi phạm bị bắt mang hộ chiếu Việt Nam, có tên Đoàn Thị Hương. (Ảnh: Reuters)

Nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah. Bạn trai của cô này cũng đã bị bắt giữ. (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Muhammad Farid Bin Jallaludin, bạn trai của Siti Aisyah (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Một công dân Triều Tiên có tên là Ri Jong Chol cũng bị cảnh sát Malaysia bắt giữ (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Theo giới chức Malaysia, nghi phạm Ri Jong Chol đã sống tại nước này trong hơn 3 năm (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Ngoài 4 nghi phạm bị bắt, cảnh sát Malaysia cũng đang truy tìm 7 người khác có liên quan tới vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Đây là ảnh 3 nghi phạm người Triều Tiên Ri Jae Nam, Hong Song Hac và Ri Ji Hyun được cảnh sát Malaysia công bố. (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Nghi phạm Ri Ji U (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Nghi phạm O Jong Gil (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Nghi phạm Hong Song Hac (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Nghi phạm Ri Ji Hyon (Ảnh: Reuters/Cảnh sát Malaysia)

Các nhân viên an ninh đứng gác gần nhà xác của Đệnh viện Đa khoa Kuala Lumpur, nơi thi thể của ông Kim Jong-nam đang được giữ chờ bàn giao cho người thân của ông. (Ảnh: Reuters)

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn