Tình hình các điểm nóng nhất chiến trường Syria

Thứ ba, 28/02/2017, 11:25
Dưới sự giúp đỡ của lực lượng Hàng không vũ trụ và các cố vấn quân sự Nga, quân đội Syria ngày càng tinh nhuệ, chiến đấu hiệu quả.

Quân đội Syria đã đẩy lùi âm mưu tấn công của các chiến binh Al-Nusra đột nhập vào Deraa, giành lại quyền kiểm soát khu vực chiến lược quan trọng Jabal Salim và giải phóng 15 khu định cư ở phía Đông Aleppo.

Nếu không có sự giúp đỡ của Nga, quân đội Syria không thể làm được điều này.

Nga biến đội quân yếu kém thành đội quân chiến đấu rất hiệu quả

Hiện nay lực lượng quân đội Syria có mặt ở tất cả các điểm nóng. Các trận chiến ở các tỉnh Damascus, Deir ez-Zor, Aleppo, Deraa, Homs, Raqqa và các khu vực khác, quân đội Syria luôn có mặt và đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của phiến quân, giành lại quyền kiểm soát nhiều vị trí chiến lược quan trọng.

Trước đó ngày 25/2 lực lượng quân đội chính phủ đã đánh bại quân nổi dậy Dzhebhat Fatah al-Sham (trước đây là Dzhebhat en-Nusra), lực lượng này đã cố gắng để vượt qua phía tây Deraa.

Cuộc phản kích của quân đội Syria đã tiêu diệt khá nhiều sinh lực địch, toàn bộ đơn vị pháo binh và phương tiện vận chuyển của địch, hãng tin SANA cho biết.

Hiện tại khu vực Deraa tới phía Nam  Damascus và gần biên giới với Jordan được kiểm soát hoàn toàn bởi lực lượng chính phủ. Các nhóm vũ trang đối lập và khủng bố chỉ kiểm soát một phần nhỏ khu vực phía bắc và trạm kiểm soát biên giới.

Hằng ngày các chiến binh thuộc các nhóm khác nhau ở khu vực này liên tục mở các cuộc tấn công, cố gắng đột nhập vào các thành phố được kiểm soát bởi quân sội Syria nhưng hầu hết bị đẩy lùi. Các cuộc tấn công lớn của quân khủng bố vào hướng tây nam Deraa đều thất bại.

Còn ở tỉnh Aleppo quân đội chính phủ cũng liên tục giành thắng lợi, họ đã quét sạch bóng IS lần lượt từng khu vực dân cư.

Cho đến ngày 27/2 họ đã giải phóng 15 khu dân cư khỏi sự kiểm soát của khủng bố IS.

Ở khu vực chiến lược quan trọng Jabal Salim quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát từ tay IS.  Sau đó họ tiếp tục mở cuộc tấn công vào vị trí gần căn cứ Không quân Syria Kuveyris và đường cao tốc Aleppo-Raqqa.

Chuyên gia phân tích quân sự Andrey Koshkin, Chủ nhiệm Bộ môn Chính trị học và Xã hội học thuộc Học viện Kinh tế Quốc gia Moscow Plekhano nói rằng, trước đó quân đội Damascus là một lực lượng yếu kém, không có kỹ năng chiến đấu, không thể chống lại IS nhưng sự có mặt của các lực lượng Nga đã đào tạo và huấn luyện lực lượng này thành lực lượng chiến đấu rất hiệu quả.

Điều này sẽ giúp quân đội Syria thực hiện các kế hoạch chiến thuật và chiến lược của mình.

Trong thời gian tới Nga tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho quân đội Syria và lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công lớn nhằm cố gắng giải quyết cuộc xung đột ở khu vực này.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn