Ngăn chặn kịp thời nhóm người định bán quả bom 220kg

Thứ sáu, 14/04/2017, 18:56
Nhóm người rà phế liệu phát hiện một quả bom nặng 220kg và đang có ý định bán thì được chính quyền huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ngăn chặn kịp thời.  

Sau khi nhận được tin báo từ chính quyền, Dự án Renew thuộc Tổ chức Viện Trợ Nhân dân Na Uy (NPA) - một tổ chức nhân đạo hoạt động trong lĩnh vực giảm thiểu nguy cơ bom mìn - đã tiếp cận quả bom và tiến hành vô hiệu hóa trước khi vận chuyển đến khu vực hủy nổ tại bãi cát thuộc xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Ngày 13/4, quả bom trên đã được đội lưu động của dự án Renew xử lý hủy nổ an toàn.

Quả bom đã được xử lý hủy nổ an toàn

Quả bom được phát hiện thuộc loại bom MK82, nặng 220kg, do Mỹ sản xuất. Theo cố vấn kỹ thuật quốc gia của Renew, quả bom này có 2 ngòi nổ ở hai đầu, được đánh giá vô cùng nguy hiểm nếu dân tự tháo gỡ.

Được biết, trong 10 năm qua, dự án Renew đã di dời và phá hủy an toàn hơn 52.000 quả bom, mìn các loại.

Theo thống kê của dự án này, từ 1975 đến nay, khoảng 1/3 vụ tai nạn bom mìn có liên quan đến tìm kiếm phế liệu chiến tranh. Quảng Trị có hơn 8.500 người chết và bị thương do bom mìn.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn