Tuyên bố thép của Nga trước âm mưu tái chiếm Palmyra

Thứ sáu, 02/06/2017, 09:57
Hãng Reuters dẫn tuyên bố của Nga cho biết, lực lượng quân đội nước này sẽ bẻ gãy ngay lập tức mọi nỗ lực tái chiếm Palmyra của lực lượng khủng bố.

Nguồn tin cho biết, trước âm mưu các tay súng khủng bố IS tái chiếm Palmyra, Nga đã "đi trước một bước" và tuyên bố sẽ ném bom bất kỳ tay súng nào chạy trốn khỏi Raqqa để tới Palmyra.

Để chứng tỏ tuyên bố của mình không chỉ là lời đe dọa, trong tuần này, Nga đã thực hiện nhiều vụ ném bom như vậy.

Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, 120 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt khi đang trên đường di chuyển trên đoàn xe tải gồm 39 chiếc được trang bị súng máy đạn cỡ lớn chạy trốn khỏi Raqqa và hướng về Palmyra.

Nga không kích đoàn xe phiến quân.

Nguồn tin tiết lộ thêm, nhóm quân Nga hoạt động ở Syria đã nhận được một vài báo cáo tình báo về việc phiến quân IS đã đạt được thỏa thuận với các đơn vị lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu hoạt động ngoài Raqqa, cho phép được rời khỏi thành phố mà không bị cản trở.

Ngay sau đó, chỉ huy đơn vị quân đội Nga tại Syria lập tức tiến hành các biện pháp ngăn chặn đường rút quân của khủng bố theo hướng Nam. Máy bay do thám không người lái của Nga đã thiếp lập mạng lưới xung quanh thành phố để quan sát đường chạy của IS trong khi máy bay chiến đấu và đơn vị lực lượng đặc nhiệm tham gia ngăn không cho phiến quân chạy thoát.

Trước đó, Không quân Nga không kích một đoàn 39 chiếc xe tải vũ trang chở những tay súng IS tại tây nam Thành cổ Palmyra. Đoạn video ghi bằng thiết bị hồng ngoại của một máy bay không người lái Syria cho thấy các trực thăng tấn công Nga phóng tên lửa phá hủy nhiều xe tải IS khi đoàn xe đang di chuyển dọc một con đường hẹp trên địa hình trống trải.

Sau đòn không kích đầu tiên, đoàn xe khựng lại, ùn ứ trên đường và tiếp tục làm mồi cho những quả tên lửa được trực thăng Nga liên tiếp phóng ra sau đó. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt 120 tay súng IS trong cuộc không kích.

Nói về vai trò của lực lượng người Kurd SDF khi mở hành lang cho khủng bố, Phó Giáo sư ngành Khoa học Chính trị và Xã hội học thuộc Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, ông Alexander Perendzhiev không hoàn toàn khẳng định tính chính xác.

"Người Kurd có lợi ích riêng của mình và muốn kiểm soát một số khu vực lãnh thổ nhất định. Về lâu dài, họ không đặc biệt quan tâm đến việc khủng bố sẽ đi đâu. Điều mà họ thực sự quan tâm là vùng lãnh thổ họ tuyên bố đạt được" - PGS. Perendzhiev nhận định.

Ông Perendzhiev cũng nhấn mạnh rất khó để có thể buộc tội người Kurd đã mở hành lang cho phiến quân vì họ có thể phản đối rằng trước đó cũng đã có sẵn những hàng lang tương tự để các tay súng rời khỏi Aleppo tới Raqqa.

Lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu gần đây nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ. Theo các bản báo cáo, từ 15- 20/5, có gần 100 xe tải đã vào Syria từ phía bắc Iraq qua cửa khẩu Simelka. Đoàn xe, bao gồm xe bọc thép, xe chứa nhiên liệu, các xe container chất đầy vũ khí và đạn dược, lúc đầu chuyển tới Hassakah (phía đông bắc Syria), sau đó hướng về Raqqa.

Theo trang Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng này đã được nhận “máy phóng đa tên lửa của Mỹ, súng cối 80 và 120mm, súng phóng lựu đạn MK19, súng trường M4 Carbine và M16 infantry, xe bọc thép Humvee, tên lửa chống tăng FGM-148…”.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn