​Phó Thủ tướng chỉ đạo xử nghiêm tài xế gây tai nạn 13 xe dính chùm

Thứ hai, 24/07/2017, 10:07
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với tài xế ôtô...

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong công điện gửi trưởng Ban an toàn giao thông TP.HCM và Bình Dương ngày 23-7 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xảy ra lúc  lúc 19h40 ngày 22-7, tại khu vực gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; đồng thời yêu cầu chủ tịch UBND TP.HCM khẩn trương chỉ đạo ngành y tế TP tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm đối với tài xế ôtô... Yêu cầu kiểm tra hồ sơ lái xe, quá trình học và sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với ông Trần Văn Trung Chánh, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trước đó, lúc 19h40 ngày 22-7, tại khu vực gần giao lộ Hà Huy Giáp và Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Lộc, Q.12), ôtô con do ông Trần Văn Trung Chánh (trú thị xã Tân Uyên, Bình Dương) cầm lái đã lấn sang phần đường ngược lại rồi va chạm trực diện với ba xe máy.

Sau đó chiếc ôtô này tiếp tục chạy ngược chiều trước khi tông vào nhiều xe đang lưu thông ngược lại.

Nguyên nhân ban đầu cho thấy tài xế Trần Văn Trung Chánh điều khiển ôtô lưu thông không đúng phần đường quy định, không kiểm soát tốc độ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết

Qua kiểm tra, ông Chánh không vi phạm nồng độ cồn và âm tính ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Chánh lái xe hiệu Huyndai màu trắng chạy trên đường Hà Huy Giáp theo hướng từ Hóc Môn đi cầu vượt Ngã Tư Ga.

Khi đến gần giao lộ với đường Tô Ngọc Vân thì ông Chánh chạy với tốc độ cao và lấn gần hết làn đường của hướng ngược lại.

Ôtô này đã húc văng 9 xe máy và chỉ dừng lại khi đã dồn ba ôtô khác dính chùm vào nhau. Tại hiện trường vụ tai nạn, nhiều xe máy đổ la liệt trên đoạn đường dài hơn 30m.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn A. (15 tuổi, quê Cà Mau).

Một nạn nhân khác bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện Quân y 175 (Q.Gò Vấp) là Phạm Hoàng Phúc (33 tuổi, ngụ Q.12).

Theo TTO

Các tin cũ hơn