Bão số 10: Hàng trăm nhà tốc mái, hàng ngàn gốc cao su gãy đổ

Thứ sáu, 15/09/2017, 18:01
Huyện Vĩnh Linh nằm phía Bắc tỉnh Quảng Trị, là địa phương bị thiệt hại nặng nhất do bão số 10… Ghi nhận của PV Thanh Niên tại xã Vĩnh Thạch (H.Vĩnh Linh), cao su gãy la liệt, nông dân khóc ròng ngay tại vườn cao su.

Những vườn cao su bị bão hạ gục ở xã Vĩnh Thạch (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của bão số 10, gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đo đươc ở nơi mạnh nhất là cấp 11, giật cấp 14.

Lượng mưa đo được trên địa bàn vì thế cũng rất lớn, cụ thể: tại Cửa Việt là 377mm, Đông Hà 333mm, Cam Chính (Huyện Cam Lộ) là 327,8mm, Hải Thái (Huyện Gio Linh) là 311,8mm, Vĩnh Khê (Vĩnh Linh) là 303,8mm.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (bìa phải) kiểm tra các vườn cao su bị gãy đổ sau bão.
Mưa rất lớn trên diện rộng, tập trung trong thời gian ngắn nên làm ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn ở các vùng thấp trũng, ven sông, suối, một số tuyến đường có ngầm, tràn ở vùng miền núi và làm chia cắt một số tuyến đường ở miền núi như tuyến Tà Rụt đi A Vao (H.Đakrông) bị ngập trên 3m, tuyến đường 558 A nước vượt cầu tràn Ba Lòng (H.Đakrông) khoảng 2m, tuyến đường vào trung tâm xã Ba Nang (H.Đakrông) bị ngập, chia cắt nhiều điểm, nước vượt ngưỡng tràn 2,5m …
Thiệt hại sơ bộ có hàng trăm ngôi nhà trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Trị bị sập, tốc mái. Trong đó 5 nhà ở xã Ba Lòng, A Ngo, Tà Rụt (H.Đakrông) bị sập hoàn toàn. Hơn 100 ngôi nhà ở H.Gio Linh và H.Đakrông bị tốc mái. Trường mần non A Vương (xã Tà Rụt, H.Đakrông) cũng bị tốc mái.
Chưa có thông tin thiệt hại về người.
Ông Hoàng Xuân Cảm (thôn Bắc Sơn, xã Trung Giang, H.Gio Linh, Quảng Trị) ngao ngán đứng trước ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Riêng tại H.Vĩnh Linh, địa phương có thể bị thiệt hại nặng nhất tỉnh Quảng Trị, hàng ngàn cây cao su gãy đổ và hàng trăm nhà dân bị tốc mái.
Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái như thế này tại Quảng Trị
Ghi nhận của PV  tại xã Vĩnh Thạch (địa phương có thể bị thiệt hại nặng nhất của Vĩnh Linh), cao su gãy la liệt, nông dân khóc ròng ngay trong vườn cao su.
Ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND H.Vĩnh Linh cho hay dù chưa có thống kê cụ thể nhưng toàn huyện có tới 10% diện tích cao su (khoảng 500ha) bị ngã đổ với tỉ lệ từ 30 đến 70%.

Vườn cao su tan hoang tại xã Vĩnh Thạch (H.Vĩnh Linh, Quảng Trị)

Ông Nguyễn Đức Chính (bìa trái, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) trao tiền động viên hộ dân bị tốc mái.

Kiểm tra tình hình thiệt hại và động viên bà con sau bão, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết đối với nhà bị tốc mái, tỉnh Quảng Trị sẽ hỗ trợ 2 đến 3 triệu/hộ. Riêng đối với các vườn cao su, ông Chính cho biết sẽ cho xem xét nếu phục hồi được thì phục hồi, bằng không sẽ cho trồng mới
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích