TP.HCM chi 250 tỷ sửa đường Huỳnh Tấn Phát để giảm ngập

Thứ tư, 08/11/2017, 14:48
Mặt đường Huỳnh Tấn Phát được nâng thêm 20-30cm để giải quyết tình trạng thường xuyên ngập nặng do mưa và triều cường.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) sẽ triển khai dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) nhằm giải quyết ngập và xử lý mặt đường hư hỏng.

Dự kiến công trình khởi công cuối tháng 11, hoàn thành cuối năm 2018 với kinh phí khoảng 250 tỷ đồng.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng lấy ý kiến, được người dân đồng thuận nâng mặt đường hiện hữu thêm 20 cm đến 30cm - không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con.

Đường Huỳnh Tấn Phát là một trong những "rốn ngập" của TP.HCM.

Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát thi công đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân, dài 6,5km. Hệ thống cống thoát nước mới có đường kính 800mm đến 2.000mm - tận dụng hệ thống cống và hố ga cũ để thu nước.

Đường Huỳnh Tấn Phát là một trong những điểm ngập nặng ở TP.HCM do mưa và triều cường. Nguyên nhân được cho là nhiều kênh rạch tại quận 7 bị san lấp để xây dựng khu dân cư.

Đây cũng là cung đường nhiều xe container lưu thông ra vào các cảng khiến mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn