Trung Quốc dừng tour Triều Tiên trước chuyến thăm của Trump

Thứ tư, 08/11/2017, 15:49
Phần lớn công ty lữ hành nhận lệnh ngừng đưa khách Trung Quốc đi Triều Tiên đều có trụ sở tại Đan Đông.

Năm đại diện từ các công ty lữ hành tại thành phố Đan Đông tiết lộ với Reuters, họ được lệnh dừng tour tới Triều Tiên vào ngày 7/11, trước chuyến thăm Trung Quốc chính thức đầu tiên của Tổng thống Trump vào 8/11.

Tới 8/11 họ chỉ được phép mở tour một ngày tới Sinuiju, thành phố Triều Tiên nối với Đan Đông qua cầu hữu nghị Trung - Triều, vốn là điểm đến cho các tour từ ba ngày trở lên. Những tour dài ngày hơn đến Bình Nhưỡng và các điểm đến khác tại Triều Tiên cũng bị cấm cho tới khi có thông báo.

"Thật không ngờ, chúng tôi không hề biết điều này sẽ xảy ra cho tới khi nhận được thông báo", theo một nhân viên điều hành tour người Trung Quốc. Anh cũng cho hay, lệnh dừng tour đi Triều Tiên do Cục Du lịch Đan Đông ban bố.

Khách Trung Quốc đi thuyền để tham quan Triều Tiên từ sông Áp Lục, gần Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc hồi tháng 8. Ảnh: Philip Wen.

Một người khác nhận định: "Giờ là mùa thấp điểm, nên chúng tôi không nghĩ đó là lý do chúng tôi phải dừng tour. Chúng tôi sẽ phải đợi xem tình hình có gì thay đổi khi Trump rời Trung Quốc. Có lẽ khi ấy chính quyền sẽ nới lỏng chính sách, nhưng mọi thứ vẫn rất khó nói".

Trong khi đó, các công ty lữ hành tại những nơi khác không nhận được yêu cầu tương tự.

Rubio Chan, đại diện công ty tour GLO Travel tại Hong Kong, cho hay: "Chúng tôi không nhận bất cứ thông báo nào yêu cầu dừng tour đi Triều Tiên. Có thể vì chúng tôi làm việc trực tiếp với đối tác tại Bình Nhưỡng".

Các nguồn tin của Reuters từ chối công bố tên các công ty du lịch. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Cục Du lịch Đan Đông chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Viện Hàng hải Hàn Quốc, một tổ chức thu thập thông tin độc lập, ước tính Triều Tiên có doanh thu tới 44 triệu USD mỗi năm. Khoảng 80% khách ngoại quốc tới quốc gia này là người Trung Quốc.

Trung Quốc từng công bố hơn 237.000 công dân nước này tới Triều Tiên vào năm 2012, tuy nhiên chính phủ này ngừng đưa số liệu từ năm 2013.

Theo VNE

Các tin cũ hơn