Thông xe tuyến đường 1.300 tỷ đồng kết nối TP HCM - Bình Dương

Thứ tư, 14/10/2015, 08:47
Đường vành đai Mỹ Phước – Tân Vạn (Bình Dương) đưa vào sử dụng góp phần giải quyết tình trạng quá tải trên quốc lộ 13, kết nối giao thông đi TP HCM đi các tỉnh Tây Nguyên.
Lễ khánh thành tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 13/10, tỉnh Bình Dương khánh thành đường Mỹ Phước - Tân Vạn giai đoạn 1 (đoạn từ ĐT 741 đến ngã 6 An Phú) với chiều dài 16km. Đường có 6 làn xe, tổng vốn đầu tư 1.367 tỷ đồng.

Tuyến đường sẽ kết nối giao thông từ TP HCM đi các tỉnh Tây Nguyên; đồng thời dẫn tới cảng biển nước sâu Thị Vải và sân bay Quốc tế Long Thành, Đồng Nai.

"Chúng tôi sẽ lập tuyến xe buýt nhanh từ ga Suối Tiên đi thành phố mới Bình Dương, tiến tới là hệ thống tàu điện để kết nối TP HCM về Bình Dương theo tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn này", đại diện chủ đầu tư nói.

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, đơn vị sẽ thực hiện giai đoạn 2 của dự án với hơn 10km còn lại, kết nối với quốc lộ 1A, quốc lộ 1K, đường Hồ Chí Minh.

Đây được xem là tuyến đường giảm tải cho cửa ngõ chính từ Bình Dương vào TP HCM thông qua quốc lộ 13 và các tuyến đường hiện hữu khác đang bị quá tải do lượng hàng hóa, dịch vụ tăng lên khi các khu công nghiệp ngày càng nhiều, nhu cầu vận chuyển đi các tỉnh Tây Nguyên gia tăng.

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn với 6 làn được kỳ vọng sẽ kết nối cả khu vực.

Ngay sau lễ khánh thành đoạn đường này, tỉnh Bình Dương tiếp tục động thổ xây dựng đường ĐT 743. Tuyến dài 12,3km, 6 làn xe sẽ kết nối với đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Đường bắt đầu từ Miểu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.329 tỷ đồng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn