Tất bật cho ngày thông xe cao tốc hơn 900 triệu USD

Thứ tư, 04/02/2015, 10:56
Từng tốp công nhân miệt mài làm việc dưới cái nắng như đổ lửa, hoàn thành các công đoạn cuối trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để kịp cho ngày thông xe.

Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam từ nút giao An Phú (TP.HCM) đến nút giao thông Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), dài 55km. Từ khi khởi công vào năm 2009, đây được kỳ vọng là tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam.

saigon, đường cao tốc, TP.HCM, Long Thành, Dầu Giây, thông xe, khánh thành
saigon, đường cao tốc, TP.HCM, Long Thành, Dầu Giây, thông xe, khánh thành

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 930 triệu USD (tương đương 20.630 tỷ đồng) được chia làm hai dự án thành phần.

Đoạn từ nút giao An Phú đến nút Vành đai II dài 4km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, tốc độ thiết kế 80 km/h.
Đoạn còn lại Vành đai II – Long Thành - Dầu Giây thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế 120km/h.
Từng tốp công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng.
Trên toàn tuyến có 20 cây cầu lớn, nhỏ. Trong đó lớn nhất phải kể đến là cầu Long Thành có chiều dài 1,7km, tốc độ thiết kế 100km/h.
Chủ đầu tư là Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Theo thiết kế, cao tốc này có quy mô 4 – 8 làn xe, tốc độ lên đến 120km/h.
Tuyến cao tốc này được đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian lưu thông bằng ôtô từ TP.HCM đi Đồng Nai, Vũng Tàu. Cụ thể, đi Long Thành còn 20 phút, Dầu Giây còn một giờ và TP. Vũng Tàu chỉ còn 1h20’.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích