Hai phó giám đốc sở của tỉnh Sơn La bị bắt

Thứ bảy, 18/11/2017, 08:30
Cơ quan Công an tỉnh Sơn La vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trương Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Tài chính và ông Phan Tiến Diện - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường cùng một số cán bộ khác vì liên quan đến công tác đền bù di dân - tái định cư thủy điện Sơn La.

Ông Phan Tiến Diện (giữa) trong ngày bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường).

Việc bắt giữ trên được cơ quan điều tra thực hiện vào ngày hôm qua (16/11). Cùng bị bắt với 2 vị phó giám đốc nói trên còn có một số cán bộ sở ngành khác và cán bộ của huyện Mường La - Sơn La.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dũng và ông Diện để phục vụ công tác điều tra. Hai phó giám đốc Sở này cùng một số cán bộ bị bắt vì có sai phạm liên quan đến công tác đền bù, di dân tái định cư cho dự án thủy điện Sơn La.

Sai phạm xảy ra khi ông Dũng giữ chức vụ phó chủ tịch UBND huyện Mường La, còn ông Diện giữ chức vụ trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La.

Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện nằm trên sông Đà tại xã Ít Ong, huyện Mường La , tỉnh Sơn La , Việt Nam. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005 ,. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn