Hàng ngàn hành khách vật vờ ở ga Sài Gòn trong đêm

Thứ ba, 13/02/2018, 10:11
Lo sợ chuyến tàu bị trễ hoặc xảy ra sự cố, hành khách đến ga Sài Gòn rất sớm, đợi chờ vật vờ khiến khu vực sảnh chờ quá tải.


Khuya đêm 12-2, hàng ngàn hành khách vẫn đổ về ga Sài Gòn để đón tàu về quê ăn Tết. Khu vực sảnh lầu 1 của ga Sài Gòn đông ngịt người, quá tải.


Hành khách trải chiếu chất hành lý ngổn ngang giữa lối vào ga Sài Gòn để tiện lên tàu sớm nhất. Trước đó, chiều 12-2, nhiều chuyến tàu đến trễ khiến nhiều người phải chờ đợi ròng rã thêm hàng giờ.

Thời điểm giáp Tết, tình trạng giao thông trở nên ùn tắc khiến nhiều tàu đến ga trễ. Chị Lê Thị Mỹ Ngọc (30 tuổi) chia sẻ : "Mình đến sớm xíu để biết trước chuyến tàu có bị hoãn hay xảy ra sự cố gì không còn kịp trở tay. Mỗi năm, tôi chỉ có 1 dịp về thăm quê nên không muốn bỏ lỡ".


Hành khách mệt mỏi nằm la liệt khi phải chờ đợi chen chúc khá lâu.

Một gia đình tranh thủ trải chiếu ở một góc sảnh nhà ga để nghỉ ngơi lấy sức trước khi bắt đầu hành trình về Bình Định. Do chỉ mua được ghế súp, những manh chiếu này được chuẩn bị để ngã lưng trên tàu.


Ngồi nằm la liệt, mòn mỏi chờ tàu đến.

Nhiều người ngủ vạ vật, một số khác thì sử dụng điện thoại di động hoặc trò chuyện với nhau khi đợi tàu.


Tranh thủ liên lạc về hỏi thăm gia đình.


Hai đứa trẻ tranh thù đọc truyện trước giờ lên tàu. Chị Trần Thị Lệ Trinh than thở: "Mặc dù nửa đêm tàu mới chạy nhưng mới 10 giờ là mình phải có mặt ở ga để chuẩn bị rồi".

Một phụ nữ khác chật vật bên đống hành lý.

Các em nhỏ cũng được người lớn tranh thủ cho ăn uống trước khi lên tàu đi xa.


Em Mỹ Lệ (7 tuổi) mệt mỏi, nôn trớ mặc dù còn hàng giờ nữa mới đến chuyến tàu.


"Mới chờ ở ga đã mệt vậy rồi, không biết lên tàu con có chịu được không nữa" - chị Quyên lo lắng.

Đến hơn nửa đêm, tại ga Sài Gòn vẫn còn lượng hành khách đông đảo chờ được lên tàu về quê ăn Tết.

Những ánh mắt đau đáu, lo chuyến tàu bị lỡ, không kịp về quê.


Theo nhân viên nhà ga khuyến cáo, khách hàng đã đặt, mua vé và thanh toán thành công chỉ cần đến sớm 30 phút để lấy vé.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn