Hàng nghìn người dạo chơi Hội hoa xuân Tao Đàn

Thứ hai, 12/02/2018, 14:40
Hàng nghìn người dân đổ về Hội hoa Xuân Mậu Tuất, Tao Đàn, TP.HCM, trước Tết vài ngày để chụp ảnh với những tiểu cảnh đẹp mắt.


Hội hoa Xuân Tao Đàn lần thứ 38 vừa khai mạc tại công viên Tao Đàn, quận 1, TP.HCM. Đây cũng là một trong những sự kiện tổ chức dài ngày ở TP.HCM (từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).


Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT, Trưởng ban tổ chức Hội hoa xuân, chia sẻ: "Các thiết kế ở đây có cảnh quan đậm chất nghệ thuật dân gian, giàu tính dân tộc với suốt chiều dài lịch sử và thời đại, xen vào đó là những điểm nhấn thể hiện nhịp sống sôi động của thành phố hiện đại".


Các em học sinh tiểu học ở Củ Chi vui sướng khi lần đầu được tham dự Hội Hoa Xuân.


Cổng chính phía đường Trương Định được thiết kế với tạo hình mềm mại, uyển chuyển, xen lẫn vào đó là biểu tượng của tình yêu do giáp Tết Nguyên đán năm nay trùng với dịp lễ tình nhân. Lê Hoàng và Trịnh Thanh Trúc (huyện Tân Phú) cho biết lần đầu dạo chơi hội hoa và rất thích các kiểu trang trí tại đây.

Lâm Vũ cùng vợ ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng nhau trong tà áo dài cách tân với hậu cảnh là biểu tượng của Sài Gòn đổi mới và phát triển.


Khung cảnh lãng mạn của làng quê được các nghệ nhân khéo léo tái hiện. Đây là cơ hội để các nhiếp ảnh gia thỏa sức sáng tạo.


Mộng Thùy, Tuyết Linh, Phương Trang (quận 11) tạo dáng vui nhộn bên khung cửa sổ hoa.


Áo dài truyền thống cùng nhánh mai, cành đào giúp trẻ em thêm phần rạng rỡ trong sắc xuân đang về.

Và tất nhiên không thể thiếu những chú cún đáng yêu.


Hội hoa xuân Tao Đàn còn là triển lãm trưng bày rất nhiều tác phẩm của các nghệ nhân bonsai, hoa kiểng từ nhiều quận huyện, tỉnh thành về hội tụ. Anh Tú (thành phố Biên Hòa) cho biết rất ấn tượng với những cây bonsai cổ thụ gần trăm tuổi thu gọn nhỏ xinh.


Nhiều chậu bonsai được định giá từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, bởi hình dáng đẹp, lạ khiến như du khách đi ngang phải trầm trồ ngạc nhiên.


Hội hoa xuân cũng là dịp các nhiếp ảnh gia yêu thích thiên nhiên bổ sung vào bộ sưu tập của mình nhiều kỳ hoa dị thảo.

Nhiều gia đình đa thế hệ dạo chơi hội hoa xuân.


Hội hoa xuân Mậu Tuất 2018 có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hàng ngày như biểu diễn lân sư rồng (các buổi sáng và tối) với sự tham gia của nhiều đoàn lân trên địa bàn TP.HCM, biểu diễn ca nhạc, tạp kỹ vào các buổi tối và sáng mùng 1-4 tại sân khấu chính.


Múa lân sư rồng luôn là tiết mục thu hút sự yêu thích của các khán giả nhí.

Margaret (du khách Anh) thích thú vỗ tay sau khi xem màn trình diễn lân mai hoa thung.


Lễ hội có hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn được trưng bày gồm kiểng cố, bonsai, non bộ, gốc - rễ cây khô. Bên cạnh đó, hội hoa xuân còn có nhiều chương trình hấp dẫn khác như sân khấu hóa kỷ niệm Chiến thắng Đống Đa lịch sử tối mùng 5 Tết, trà đạo, thư pháp, trò chơi thiếu nhi, mua sắm, khu ẩm thực…

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích