IS kinh doanh cờ bạc online

Thứ bảy, 10/02/2018, 11:39
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang chuyển sang kiếm tiền từ hoạt động cờ bạc trên mạng vì nguồn thu từ dầu mỏ ngày càng thu hẹp sau khi mất nhiều vùng lãnh thổ.


Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzya hôm qua cho biết IS chỉ còn thu được 2 triệu USD mỗi tháng từ việc buôn lậu dầu mỏ và khí đốt tính đến cuối năm 2017, trong khi con số của năm trước đó là 260 triệu USD/tháng.

Theo ông, IS đang “điên cuồng” tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế như làm tiền thông qua những sòng bạc trực tuyến”.

Ngoài ra, IS còn bị cáo buộc sử dụng mạng lưới chuyển tiền lậu để kinh doanh cờ bạc, và lợi nhuận mà tổ chức này kiếm được một phần thông qua tài khoản của một số tổ chức tài chính có tiếng ở vùng Vịnh, châu Âu, Trung Đông và Trung Á.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích