Sài Gòn rực rỡ sắc hoa, cây cảnh ngày cận Tết

Thứ sáu, 09/02/2018, 16:11
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hàng chục loại hoa, cây cảnh từ khắp các vùng miền được thương lái bày bán dọc các tuyến đường TP.HCM để phục vụ người dân đón năm mới.

Ngày 9/2 (ngày 24 tháng Chạp), dọc các tuyến đường lớn của TP.HCM như Mai Chí Thọ (quận 2), Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), công viên 23/9 (quận 1)... tràn ngập các loại hoa, cây cảnh bán Tết.

Đặc biệt, nhiều cây đào rực rỡ sắc hồng được các thương lái vận chuyển từ miền Bắc vào Sài Gòn dịp Tết Mậu Tuất 2018 thu hút sự chú ý của nhiều người.

Những gốc đào được bày bán có nhiều độ tuổi, màu sắc và giá thành khác nhau. Các thương lái cho biết, những gốc đào khoảng 25 năm tuổi được bán với giá hơn 20 triệu đồng, còn nếu cho thuê cũng có giá khoảng 14 - 15 triệu đồng.

Hoa đào được bày bán trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình, TP.HCM).

Ngoài những cành đào từ ngoài Bắc chuyển vào, nhiều loài hoa, cây cảnh từ khắp các tỉnh thành trên cả nước cũng được bày bán tại trung tâm Sài Gòn.

Đặc biệt, năm nay, hoa lan hồ điệp được khách hàng ưa chuộng hơn hẳn, các địa điểm bày bán loại hoa này luôn đông nghịt người đến hỏi mua.

Theo các thương lái, giá thành các loại cây cảnh Tết năm nay tăng nhẹ so với các năm trước vì nhu cầu của khách hàng ngày một tăng cao, chất lượng hoa, cây cảnh cũng được đảm bảo hơn.

Được biết, theo kế hoạch của UBND TP.HCM, năm nay TP có 128 điểm chợ hoa Tết sẽ diễn ra đồng loạt từ 23 tháng Chạp đến 12h ngày 30 Tết. TP sẽ không tổ chức chợ hoa Tết tại lề đường, vỉa hè, dải phân cách để tránh ùn tắc giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh nhộn nhịp tại các chợ hoa Tết ở TP.HCM được PV ghi nhận trong ngày 9/2:

Từ sáng sớm, nhiều người đã đến khu vực bày bán hoa Tết trên đường Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp) để mua hoa.
Giá một chậu hoa mai được bày bán ở đây dao động từ 400 nghìn - 1 triệu đồng.
Quận Gò Vấp thực hiện việc phân các lô cho các thương lái bày bán hoa Tết từ nhiều ngày nay.
Các chậu hoa đào được bày bán trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình).
Cây hoa đào miền Bắc được bày bán trên phố Sài Gòn khiến nhiều người thích thú.
Một người đàn ông đang cột lại hoa đào để chở về nhà cho khách hàng.
Hoa lan hồ điệp là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng trong năm nay.
Chợ hoa tại công viên 23/9 rực rỡ với đủ loại hoa khác nhau.
Hai chậu quất cảnh tạo hình con chó, linh vật của năm 2018 được bày bán trong công viên 23/9.
Du khách thích thú ngắm nghía và chụp ảnh với những chậu quất có tạo hình đặc biệt.
Một số chậu cảnh hình chú chó nhỏ có giá 140.000 đồng trong chợ hoa ở công viên 23/9.
Người nước ngoài thích thú tham quan chợ hoa dịp Tết.
Trên nhiều tuyến đường, các công nhân đang trồng hoa trong các bồn cây ở vỉa hè.
Những bồn hoa rực rỡ màu sắc trước cổng Dinh Độc Lập thời điểm cận kề Tết cổ truyền.

Theo VTCnews

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích