Bà Yingluck khiếu kiện vụ bán đấu giá biệt thự

Thứ sáu, 09/02/2018, 15:01
Hôm qua 8.2, cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra gửi đơn khiếu kiện đến Tòa tối cao yêu cầu xem xét đề nghị ngưng lệnh tịch thu và bán đấu giá biệt thự của bà ở Bangkok.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra

Trong đơn khiếu kiện được luật sư Noppadol Laothong trình lên tòa, bà Yingluck lập luận biệt thự là tài sản riêng đang được chồng, con và nhiều người trong gia đình ở, nên việc tịch thu và bán đấu giá sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ.

Chính quyền quân sự tuần trước đã ra lệnh tịch thu ngôi nhà và nhiều tài sản bao gồm đất đai và căn hộ đứng tên bà Yingluck. Gia đình bà Yingluck đã ở trong biệt thự được định giá 110 triệu baht (78,4 tỉ đồng) này từ trước khi bà làm Thủ tướng.

Luật sư Noppadol cho hay thân chủ của ông chỉ khiếu kiện về ngôi biệt thự và không nhắc gì đến những tài sản khác.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích