TP.HCM "xin" hai phà 200 tấn ở miền Tây Nam Bộ

Thứ hai, 05/03/2018, 15:07
Do lượng khách đi phà liên tục tăng, TP.HCM kiến nghị trung ương cho nhận hai phà từ bến Vàm Cống, An Giang.

TP.HCM vừa gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và UBND tỉnh An Giang, xin chuyển hai phà 200 tấn về hoạt động tại bến phà Cát Lái và Bình Khánh. Ngược lại, thành phố sẽ chuyển ba phà 60 tấn cho An Giang khai thác.

Mỗi ngày có đến 50.000 lượt xe qua phà Cát Lái hiện hữu nối quận 2 (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Động thái này được UBND TP.HCM đưa ra do nhu cầu đi lại của người dân từ thành phố đến Đồng Nai (phà Cát Lái), và từ trung tâm đi huyện đảo Cần Giờ (phà Bình Khánh) không ngừng gia tăng. Vào các ngày lễ, cuối tuần thường xảy ra ùn tắc tại hai đầu bến, nhất là thời điểm một số phà phải đi duy tu, sửa chữa.

Trong năm 2017, lượng khách tăng 3-5,5%, ôtô các loại tăng 18% tại hai bến phà này. Riêng ngày 30/4/2017, có gần 100.000 lượt xe máy, ôtô qua phà Cát Lái, đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Dự báo trong thời gian tới, nhu cầu đi lại của hành khách tại các bến phà tiếp tục tăng, buộc TP.HCM phải có thêm phương tiện phục vụ.

Việc điều chuyển hai phà 200 tấn cho TP.HCM được cho là sẽ giúp khai thác phương tiện hiệu quả nhất, đồng thời nâng cao năng lực hoạt động vận tải, giảm ùn tắc, đảm bảo trật tự tại các bến phà của thành phố.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khi cầu thay thế bến phà Vàm Cống (nối Đồng Tháp và Cần Thơ) hoàn thành sẽ bàn giao bốn chiếc phà 200 tấn về hoạt động ở tỉnh An Giang.

Theo VNE

Các tin cũ hơn